Về công tác tại Khánh Hòa từ những năm 80 của thế kỷ XX, cô giáo trẻ Lê Thị Anh Phương với kiến thức chuyên môn khá sau những năm chăm chỉ đèn sách ở đất thần kinh (Huế), đã “bén duyên” với Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và rồi gắn cả cuộc đời mình với sự nghiệp giáo dục ở nơi này. Cô Lê Thị Anh Phương hiện nay là Trưởng Khoa Ngoại Ngữ.
Về công tác tại Khánh Hòa từ những năm 80 của thế kỷ XX, cô giáo trẻ Lê Thị Anh Phương với kiến thức chuyên môn khá sau những năm chăm chỉ đèn sách ở đất thần kinh (Huế), đã “bén duyên” với Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và rồi gắn cả cuộc đời mình với sự nghiệp giáo dục ở nơi này. Cô Lê Thị Anh Phương hiện nay là Trưởng Khoa Ngoại Ngữ.
Nhỏ nhẹ, hiền dịu với giọng Huế âm trầm sâu nặng, nhà giáo Anh Phương được nhiều thế hệ học trò cảm mến vì có tác phong gần gũi, sống tình cảm với đồng nghiệp và sinh viên. Trong giờ dạy trên giảng đường cũng như lúc giao lưu ngoài giờ, cô luôn chú ý chăm chút, uốn nắn các từ ngữ trong môn học và cả ngôn ngữ đời thường, giúp sinh viên dễ tiếp thu, dễ hiểu và hiểu chính xác hơn. Môn Anh văn không phải ai cũng thấy dễ học nhưng những tiết dạy mà cô Phương đảm nhận luôn đem đến sự ham thích cho người học. Từng năm qua đi, người lái đò thầm lặng này từng bước chinh phục được nhiều đối tượng sinh viên: trẻ có, già có, dù là người chưa yêu thích môn học này, một thời gian sau cũng trở thành người nghiện môn học mà nhà giáo Anh Phương giảng dạy.
Hơn 30 năm trong nghề, cô đã dạy các môn học khó nhưng lại rất gần gũi với nhu cầu cuộc sống như: Ngôn ngữ học, Văn hóa Anh Mỹ, Nói trước công chúng, Giao tiếp đa văn hóa… Không bằng lòng với vốn kiến thức đã có trong những năm học ở các trường đại học trong nước, từ năm 1995, nhà giáo Anh Phương đã đi tu nghiệp chuyên môn ở Đại học Deakin Melbourne (Úc) để lấy bằng sau đại học (Graduate Diploma), rồi lấy bằng thạc sĩ Ngôn ngữ học năm 2000 tại Đại học Macquarie Sydney (Úc), bảo vệ thành công luận văn Tiến sĩ Giáo dục tại Đại học Latrobe Melbourne (Úc) năm 2008. Hành trình học sau đại học của cô cũng là dịp cô thử sức mình với việc gửi bài và được đăng 11 bài báo ở trong và ngoài nước, được nhiều trường đại học nghiên cứu sử dụng (Đại học Florida - Mỹ, Úc, Tạp chí Ngôn ngữ ứng dụng và các hoạt động ngoại khóa ở trong nước…).
Người xưa đã có câu “Muốn cung cấp cho học sinh một hạt hào quang ánh sáng thì người thầy phải uống cả một biển ánh sáng”, điều này cũng có thể nói về cô bởi sự chăm chỉ học hành, tiếp thu nhanh vốn ngôn ngữ, văn hóa của các nước để dạy cho các thế hệ học trò là những thầy cô giáo tương lai. Không chỉ dạy tại ngôi trường đang công tác, gắn bó nhiều năm, cô còn đem vốn kiến thức đã được tiếp thu dạy cho sinh viên các trường: Đại học Đà Lạt, Đại học TP. Hồ Chí Minh, Đại học Nha Trang và nhiều trường cao đẳng, đại học trong nước có uy tín khác.
Từ năm 2000, nhà giáo Lê Thị Anh Phương đã nhận lời viết bài và tham dự nhiều hội thảo quốc tế tổ chức tại nhiều nước khác nhau như Đại học Florida (Mỹ), Bangkok (Thái lan), Xơ-un (Hàn Quốc), Sydney (Úc)… Trong những chuyến đi dài ngày, cô có dịp trình bày thêm về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam và tham gia nghiên cứu khoa học tiếng Anh ở các nước phát triển, cải tiến ngôn ngữ cho sinh viên học tiếng Anh. Các bài viết mà cô trình bày đều được Ban tổ chức các hội nghị đánh giá cao.
Không chỉ dạy học, viết bài, tham gia các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, nhà giáo Anh Phương còn tham gia biên dịch, thông dịch viên tại các hoạt động xã hội của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa như UNICEF, UNDP, UNAIDS, Quỹ FORD, tổ chức Thầy thuốc không biên giói về dự án HIV/AIDS, dự án bảo tồn biển, tổ chức máy Stopes, vừa biên dịch vừa làm phiên dịch cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 tại Khánh Hòa…
Gần như năm nào, nhà giáo Anh Phương cũng có mặt tại các kỳ thi xét chọn giáo viên giỏi, học sinh giỏi môn Tiếng Anh của tỉnh… Ở trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, có lẽ nữ nhà giáo Anh Phương là người giành được nhiều học bổng đi nước ngoài nhất: Học bổng sau đại học ở Melbourne, học bổng của Hội đồng Anh về dạy văn học Anh tại Đại học Oxford (Anh) - 1998, học bổng phát triển ở Úc học thạc sĩ Ngôn ngữ học - 1999 và học bổng bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học South Florida ở Mỹ (2008 - 2009). Cô còn đạt giải nhì cuộc thi viết về giảng dạy tiếng Anh do tạp chí Teacher’s Edition tổ chức năm 2003; bài báo cáo tại Hội thảo “Cải tiến ngôn ngữ góp ý cho giáo sinh tiếng Anh trong thực tập sư phạm” tại Thái Lan có tiếng vang khá lớn, được đánh giá cao trong giới chuyên môn dự hội thảo năm 2009.
HOÀNG DŨNG



