
Hơn 9 năm qua, anh đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ và làm chủ công nghệ. Với những thành tích trong công tác, giai đoạn 2005 - 2009, anh được tuyên dương là một trong những điển hình tiên tiến của Viễn thông Khánh Hòa...
![]() |
| Nghiên cứu, làm chủ công nghệ mới là niềm đam mê của cán bộ kỹ thuật Ngô Quý Tài. |
Ngô Quý Tài là cán bộ kỹ thuật của Tổ Tổng đài Trung tâm Viễn thông Nha Trang (trước đây là Đài tự động thuộc Công ty Điện báo - Điện thoại). Hơn 9 năm qua, anh đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ và làm chủ công nghệ. Với những thành tích trong công tác, giai đoạn 2005 - 2009, anh được tuyên dương là một trong những điển hình tiên tiến của Viễn thông Khánh Hòa.
Những ngày mới bước vào Đài tự động của Công ty Điện báo - Điện thoại, anh Tài gặp không ít khó khăn; bởi kiến thức trong trường đại học chỉ mang tính khái quát, không cụ thể đối với ngành Bưu điện. Do vậy, anh xác định, phải cố gắng hết sức để học hỏi, nắm bắt công nghệ viễn thông từ thực tế tại đơn vị. Hệ thống đầu tiên mà anh chú tâm học hỏi là tổng đài Starex - một trong những hệ thống cơ bản nhất cho một loại tổng đài điện tử. Nhờ sự giúp đỡ của trưởng đơn vị, anh em đồng nghiệp và sự đam mê điện tử của bản thân, anh Tài đã nắm bắt được hệ thống và tham gia thi công, lắp đặt và đưa vào hoạt động tổng đài Starex để tăng dung lượng tại Vĩnh Lương, Đồng Đế, Phú Vinh (TP. Nha Trang); tham gia sửa chữa các tổng đài Starex để dự phòng ứng cứu cho Công ty Điện báo - Điện thoại.
Theo định hướng của trưởng đơn vị và tiếp cận học hỏi chuyên gia Nhật, anh Tài tiếp tục tiếp cận hệ thống tổng đài FETEX-150 của Fujitsu có dung lượng lớn hơn. Thông qua các đợt nâng cấp hệ thống bổ sung báo hiệu số 7, anh đã học hỏi được nhiều điều về phương thức triển khai thi công lắp đặt với hệ thống tổng đài, sự chính xác trong công việc từ các chuyên gia Nhật Bản và nắm bắt cụ thể về tổng đài FETEX-150, phân tích dữ liệu hệ thống, tìm hiểu về báo hiệu R2 và C7. Đây là những kiến thức mà khi còn học đại học, anh mới chỉ biết đến tên gọi.
Qua công tác, anh Tài cũng hiểu được tầm quan trọng của hệ thống nguồn cung cấp cho hệ thống viễn thông. Vì vậy, lãnh đạo đơn vị đã định hướng cho anh nghiên cứu hệ thống nguồn Ericsson. Anh đã từng bước nắm và thao tác tốt trên hệ thống nguồn, đóng góp những kiến thức học được cho việc ứng cứu các hệ thống nguồn tại đơn vị. Với nền tảng kiến thức về tổng đài, anh tự nghiên cứu hệ thống Siemens để tìm hướng nghiên cứu hệ thống khác mới hơn, phục vụ tốt cho công tác tại đơn vị. Hệ thống này đã đạt được kết quả như mong muốn dù lúc đó anh chưa qua lớp đào tạo nào của Siemens.
Với tinh thần trách nhiệm cao, khi được giao nhiệm vụ, anh luôn cố gắng hết sức tìm hiểu để hoàn thành tốt công việc, ví dụ như tổng đài TOCA, tổng đài Ericson-MD110, V5.2 trên thiết bị TAICOM… Bên cạnh đó, anh luôn xem xét, tìm hiểu những khó khăn để từ đó tìm hướng nâng cao hiệu quả công việc và đem lại sự thuận tiện trong công tác cho mình, đồng nghiệp và đơn vị bạn. Anh tự nhắc nhở: Ở bất kỳ môi trường nào cũng cần chú trọng học tập nâng cao trình độ cho chính mình để hoàn thành tốt công việc được giao.
Bài và ảnh: VÕ VĂN THÌN





