Đó là ý kiến của ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với các thành viên Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh ngày 16-3.
Đó là ý kiến của ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với các thành viên Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh ngày 16-3.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Chung sức chung lòng vì người nghèo Khánh Hòa” năm 2009 và triển khai kế hoạch thực hiện việc hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo trong 2 năm 2010 - 2011. Năm 2009, tổng số quỹ vận động được từ các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh gần 19 tỷ đồng. Trong đó có 15,6 tỷ đồng được các doanh nghiệp ủng hộ trong đêm giao lưu “Chung một tấm lòng vì người nghèo Khánh Hòa” vào ngày 14-11-2009; các huyện, thị, thành phố vận động được 1,8 tỷ đồng; Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động được 1,4 tỷ đồng; Sở Ngoại vụ tiếp nhận 89,3 triệu đồng. Năm 2009, toàn tỉnh cũng đã xây dựng 282 căn nhà cho người nghèo với tổng số kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng; xây dựng 251 căn nhà của người dân bị sập do ảnh hưởng của cơn bão số 11. Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn 5.000 hộ nghèo cần được hỗ trợ xây nhà; theo kế hoạch, đến hết năm 2011 sẽ hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà hư hỏng cho các hộ nói trên. Kinh phí thực hiện công tác trên được lấy từ nguồn kinh phí vận động và cân đối ngân sách tỉnh.
Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Chiến Thắng đánh giá: Những năm qua, việc thực hiện cuộc vận động Quỹ Vì người nghèo đã được thực hiện tốt. Tuy nhiên, trong năm 2009, công tác trên vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đến thời điểm này vẫn còn 22 doanh nghiệp đăng ký ủng hộ trong đêm giao lưu “Chung một tấm lòng vì người nghèo Khánh Hòa” vẫn chưa chuyển số tiền 11,1 tỷ đồng vào tài khoản của Quỹ. Chính vì vậy, trong năm 2010, cách thức vận động Quỹ phải được đổi mới theo hướng phân công tổ chức có hệ thống từ tỉnh đến các địa phương để tiến hành việc vận động các doanh nghiệp trên địa bàn. Thời điểm thực hiện cuộc vận động toàn tỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 10-2010; đây là thời điểm phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như các hoạt động chính trị - xã hội của tỉnh…
N.T




