
Theo nhận định, năm 2010, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới vẫn còn diễn biễn phức tạp, sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước...
![]() |
| Ông Trần Sỹ Quân |
Theo nhận định, năm 2010, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới vẫn còn diễn biễn phức tạp, sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước, tiềm ẩn nhiều thách thức đối với tình hình thu ngân sách của tỉnh. Bởi vậy, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phóng viên Báo Khánh Hòa có cuộc trao đổi với ông Trần Sỹ Quân - Phó Cục trưởng Cục Thuế về tình hình thu thuế môn bài (TMB) đầu năm.
- P.V: Xin ông cho biết tình hình thu TMB đầu năm của ngành Thuế?
- Ông Trần Sỹ Quân: Theo quy định của Chính phủ, các cơ sơ kinh doanh (CSKD) phải thực hiện nộp TMB hàng năm vào đầu năm dương lịch. Để thực hiện tốt chính sách TMB năm 2010, từ đầu tháng 12-2009, Cục Thuế đã chỉ đạo các Chi cục Thuế tăng cường công tác quản lý thuế, phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường, ban quản lý các chợ rà soát tất cả CSKD trên địa bàn. Đối với doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc kê khai tình hình biến động vốn kinh doanh để làm căn cứ lập bộ TMB. Đối với hộ kinh doanh, cần soát xét lại mức độ kinh doanh năm 2009 làm căn cứ xếp bậc và thực hiện niêm yết công khai mức TMB năm 2010.
Để tạo khí thế thi đua ngay từ đầu, Cục Thuế đã phát động phong trào thi đua giữa các đơn vị thu thuế, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu TMB năm 2010. Với biện pháp chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, công tác thu TMB đầu năm của tỉnh đã đạt được kết quả khá. Các Chi cục Thuế đã tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố phát động phong trào thi đua giữa các xã, phường phấn đấu sớm hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch thu TMB đầu năm. Kết quả đến ngày 31-1-2010, tổng số thu TMB toàn tỉnh đạt hơn 15,2 tỷ đồng, bằng 75,78% so với nhiệm vụ cả năm, tăng 53% so với tháng 1-2009. Trong đó, Văn phòng Cục Thuế là đơn vị đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ thu cả năm; có 4 đơn vị hoàn thành hơn 70% là TP. Nha Trang (73%), Vạn Ninh (71%), Diên Khánh (73%) và Cam Ranh (74%). Đặc biệt, Cam Lâm là địa phương dẫn đầu phong trào thi đua thu nộp TMB đầu năm (đạt hơn 90% chỉ tiêu kế hoạch năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước). Để động viên kịp thời và khích lệ tinh thần phấn đấu của các đơn vị, ngay trong lễ ra quân đầu năm, Cục Thuế đã quyết định tặng thưởng Giấy khen cho Chi cục Thuế huyện Cam Lâm về thành tích xuất sắc trong công tác thu TMB đầu năm 2010. Ngoài việc thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ, một số Chi cục Thuế đã phối hợp với Kho bạc mở các điểm thu lưu động đến những khu dân cư tập trung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế trong những ngày đầu năm. Tại TP. Nha Trang, Chi cục Thuế phối hợp với Kho bạc ủy nhiệm cho Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa thực hiện thu ngân sách Nhà nước tại các điểm có phòng giao dịch, thay vì trước đây phải nộp tại 1 nơi là Kho bạc Nhà nước TP. Nha Trang.
Phát huy kết quả đạt được trong tháng 1, ngay những ngày đầu tháng 2, tuy đã gần Tết Nguyên đán nhưng Cục Thuế tiếp tục chỉ đạo tập trung thu TMB còn lại và nợ thuế tháng Giêng, nhất là khu vực hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là các hộ kinh doanh thời vụ.
- P.V: Theo ông, chính sách TMB hiện nay còn điểm nào không phù hợp?
- Ông Trần Sỹ Quân: Chúng ta thường gọi là TMB, thực chất khoản thu này mang tính chất lệ phí mà bất cứ quốc gia nào cũng áp dụng nhằm quản lý, thống kê, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Chính sách TMB ở nước ta hiện đang thu theo quy định tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24-10-2002 và Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7-5-2003 của Bộ Tài chính. Theo đó, áp dụng 2 căn cứ xác định mức thu TMB: Đối với tổ chức kinh tế căn cứ vào vốn đăng ký của năm trước liền kề năm tính thuế; đối với hộ kinh doanh cá thể căn cứ vào thu nhập bình quân tháng trong năm. Trên thực tế, hiện nay, hầu hết các tổ chức kinh tế đều hạch toán kinh tế xác định chính xác thu nhập hàng năm thì lại căn cứ vào số vốn, còn hộ kinh doanh cá thể hầu hết không hạch toán được, kết quả kinh doanh lại dựa vào mức thu nhập. Mặt khác, quy định mức thu môn bài đã quá lâu, không còn phù hợp với sự phát triển khá nhanh của nền kinh tế trong cơ chế thị trường. Một doanh nghiệp có số vốn hàng ngàn tỷ đồng, số lao động bình quân trong năm lên đến vài ngàn người cũng nộp một mức môn bài với doanh nghiệp chỉ có số vốn hơn 10 tỷ đồng là không còn phù hợp, về chính sách cần phải được sửa đổi nhằm tạo công bằng giữa các đơn vị.
- P.V: Bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác tổ chức thu TMB năm nay là gì, thưa ông?
- Ông Trần Sỹ Quân: Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn của các địa phương đạt được kết quả khá trong những ngày đầu năm nay: Một là, phải chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động. Hai là, phải làm tốt công tác chuẩn bị cho việc lập bộ thuế, kết hợp với chính quyền địa phương, trong đó quan trọng nhất là UBND các xã, phường chỉ đạo tốt công tác thu, đối chiếu rà soát đưa tất cả hộ kinh doanh vào quản lý thu thuế kể cả các hộ kinh doanh vãng lai, kinh doanh thời vụ. Ba là, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tự giác chấp hành đúng chính sách, pháp luật TMB. Nhiệm vụ thu thuế quý I và thu TMB năm 2010 còn nặng nề, các địa phương cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa mới đảm bảo hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.
- P.V: Xin cảm ơn ông!
P.V (Thực hiện)





