09:03, 23/03/2010

Khánh Hòa hiện không có dịch cúm

Ngành Y tế không khuyến cáo người dân tiêm vắc-xin phòng cúm đại trà

Đó là ý kiến của Thạc sĩ - bác sĩ (BS) Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc ngành Giáo dục TP. Nha Trang đang tổ chức tiêm vắc-xin phòng cúm cho học sinh (HS) khiến nhiều phụ huynh (PH) băn khoăn, lo lắng.

° Ngành Y tế không khuyến cáo người dân tiêm vắc-xin phòng cúm đại trà

Đó là ý kiến của Thạc sĩ - bác sĩ (BS) Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc ngành Giáo dục TP. Nha Trang đang tổ chức tiêm vắc-xin phòng cúm cho học sinh (HS) khiến nhiều phụ huynh (PH) băn khoăn, lo lắng.

Những ngày qua, đường dây nóng Báo Khánh Hòa liên tục nhận được điện thoại của các bậc PH ở TP. Nha Trang bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng không biết có nên cho con em mình tiêm vắc-xin phòng cúm theo thông báo của nhà trường hay không. Chị Mai, PH có con học ở một trường mẫu giáo lớn cho biết: “Tôi đến đón con thì cô giáo nói trường đang tổ chức cho các cháu tiêm phòng cúm A/H1N1. PH nào có nhu cầu thì đóng tiền (360.000 đồng) để tiêm. Tôi rất băn khoăn vì vừa rồi đọc báo thấy ở nước ngoài họ tiêm vắc-xin phòng cúm A/H1N1 bị tai biến, nếu mình cho con tiêm mà bị tai biến thì ai chịu trách nhiệm?”. Sau đó, chị Mai đã quyết định đến trường xin rút tên con khỏi danh sách đã đăng ký tiêm phòng, lấy lại tiền, nhưng “khi thấy tôi rút tên con ra khỏi danh sách, cô giáo tỏ ra không vui và liên tục thuyết phục rằng nên tiêm cho cháu, sức khỏe của cháu mới là quan trọng, tiền có đáng là bao! Lời nói của cô khiến tôi cảm thấy ái ngại, không tiêm thì sợ đánh giá rằng mình “keo”, không biết quan tâm đến sức khỏe của con, nhưng tiêm lại sợ lỡ có chuyện gì, ân hận không kịp”, chị Mai bày tỏ. Tuy nhiên, điều khiến chị bực nhất là chỉ vì việc này mà vợ chồng chị bất hòa mấy ngày nay (chồng chị ủng hộ việc tiêm phòng) khiến không khí gia đình nặng nề, mất vui. Chị Nga ở phường Phước Hải cũng có tâm sự tương tự: “Gia đình tôi kinh tế rất khó khăn nên 360.000 đồng không phải chuyện nhỏ. Điều tôi muốn biết là hiện nay, việc tiêm phòng có thật sự cần thiết không. Tôi có 2 con, một cháu học tiểu học, một học mẫu giáo, nếu tiêm cho cả 2 cháu thì hết nửa tháng lương của tôi rồi”.

Chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo ngành Giáo dục TP. Nha Trang và được biết, loại vắc-xin mà ngành đang tổ chức tiêm phòng cho HS là vắc-xin phòng bệnh cúm mùa, không phải vắc-xin phòng cúm A/H1N1. Tuy nhiên, do trong thông báo của Phòng gửi các hiệu trưởng ngày 10-3-2010 chỉ ghi chung chung là “phòng, chống dịch cúm” nên các trường không hiểu rõ là cúm gì để trả lời cho PH. Cũng theo vị lãnh đạo Phòng Giáo dục, việc tổ chức tiêm phòng cúm cho HS ở Nha Trang xuất phát từ thư mời của Viện Pasteur Nha Trang về việc “tuyên truyền lợi ích tiêm chủng ngừa cúm mùa và tiêm chủng ngừa cúm mùa cho giáo viên và HS”. Trên cơ sở đó, Phòng Giáo dục đã phối hợp với Viện Pasteur tổ chức tập huấn cho hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Sau tập huấn, Phòng đã có thông báo gửi các trường yêu cầu các hiệu trưởng: “Triển khai tuyên truyền về phòng, chống, tiêm chủng ngừa dịch cúm tại trường học trong hội đồng giáo viên để thực hiện; xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cúm; tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm lớp và nói chuyện dưới cờ để HS có nhận thức phòng ngừa cho bản thân, cho lớp, trường và cộng đồng; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS để phòng, chống và chích ngừa cho HS trên tinh thần tự nguyện…”.

Tham khảo thư mời của Viện Pasteur Nha Trang, chúng tôi thấy có nội dung: “Hiện nay Viện Pasteur Nha Trang đang tiếp tục tiêm chủng cúm mùa 2009 - 2010, ngừa 3 chủng có độc lực cao, thường lưu hành ở Bắc bán cầu và Việt Nam là: cúm A/H1N1, cúm A/H3N2 và cúm B”. Theo BS  Lê Tấn Phùng, do công văn không nói rõ cúm A/H1N1 này là H1N1 cúm mùa hay H1N1 2009 - đại dịch nên đã gây ngộ nhận trong giáo viên và PH HS. Thư mời còn ghi: “Virus cúm thường có sự thay đổi chủng mỗi năm, vì vậy việc tiêm chủng cho giáo viên và HS là việc làm cần thiết để nâng cao sức đề kháng cơ thể, làm giảm tác hại của bệnh cúm”. Theo BS Phùng, chính vì virus cúm thường thay đổi chủng mỗi năm nên việc tiêm chủng sẽ gặp khó khăn do mỗi loại virus cần một loại vắc-xin khác nhau, các bậc PH khó có thể “chạy đua” để năm nào cũng tiêm vắc-xin cho con, còn nếu chỉ tiêm 1 lần để phòng 1 loại virus trong thời gian ngắn thì liệu có phải là việc làm thật sự cần thiết? Riêng về công văn của Phòng Giáo dục, BS Phùng cho rằng, do hiện nay tại Khánh Hòa không có dịch cúm lưu hành nên việc yêu cầu hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cúm là không phù hợp. “Việc ngành Giáo dục chỉ đạo các đơn vị mở sổ ghi chép diễn biến, theo dõi dịch cúm hàng giờ, hàng ngày và báo cáo nhanh về Phòng và cơ quan y tế sau 5 phút… là không cần thiết trong tình hình chưa xảy ra dịch”, BS Phùng nói.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học lâm sàng Viện Pasteur cho biết: “Chúng tôi chỉ muốn tuyên truyền cho người dân biết có loại vắc-xin phòng, chống cúm mùa vì hiện nay nhiều người không biết có loại vắc-xin này. Còn tiêm hay không là lựa chọn của người dân, ai tiêm thì đến, chúng tôi sẵn sàng phục vụ, kể cả thứ bảy, chủ nhật”. Theo bà Lan, vắc-xin cúm mà Viện đang sử dụng để tiêm cho các cháu trong đợt này là vắc-xin của Hà Lan, giá 190.000 đồng/mũi, nhưng do hợp tác với Phòng Giáo dục nên Viện giảm giá chỉ còn 180.000 đồng/mũi (mỗi cháu tiêm 2 mũi). Vắc xin này có hạn sử dụng đến tháng 7-2010 và là loại vắc-xin có nhiều ưu điểm, ít phản ứng phụ, kim tiêm có thể uốn cong nên khi tiêm không đau.

Sự việc trên cho thấy, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh là việc làm tốt, cần khuyến khích. Nhưng các cơ quan, đơn vị cũng cần quan tâm tuyên truyền thế nào cho đúng, tránh gây ngộ nhận và hoang mang trong dư luận. Bên cạnh đó, không nên gắn việc tuyên truyền phòng, chống dịch với hoạt động dịch vụ (tổ chức lập danh sách, thu tiền, đưa HS đi tiêm vắc-xin…), vì làm vậy có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có về tình hình dịch bệnh, thậm chí cả về uy tín của các đơn vị, bởi sẽ có nhiều người cho rằng các đơn vị đang “bắt tay nhau” để “làm ăn”.

NGỌC KHÁNH