09:03, 23/03/2010

“Nấc thang mới” trên đường phát triển

35 năm sau ngày Khánh Hòa giải phóng, huyện Diên Khánh đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh, quốc phòng. Đây là cơ sở và động lực để Đảng bộ và nhân dân Diên Khánh tiếp tục phát huy, giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

35 năm sau ngày Khánh Hòa giải phóng, huyện Diên Khánh đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh, quốc phòng. Đây là cơ sở và động lực để Đảng bộ và nhân dân Diên Khánh tiếp tục phát huy, giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cầu Thành được đưa vào sử dụng sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của thị trấn Diên Khánh và các xã vùng ven.  

Nhớ lại âm thanh kẽo kẹt của chiếc guồng xe nước, ngày đêm âm thầm mượn sức đẩy của dòng chảy để đưa nước lên ruộng cao, rồi hình ảnh những dãy phố thắp sáng bằng ánh đèn “hột vịt” những năm trước giải phóng mới thấy thành tựu của huyện Diên Khánh hôm nay thật đáng tự hào. Nông nghiệp có bước tiến bộ vượt bậc; công nghiệp, dịch vụ liên tục tăng trưởng; quá trình đô thị hóa diễn ra khá nhanh; đời sống người dân khá lên rõ rệt… Những thay đổi ấy thật sự có ý nghĩa lớn lao. Đồng chí Lê Xuân Nhàn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho rằng: Thành tựu của huyện 35 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng rất quan trọng và đáng ghi nhận. Nổi bật hơn cả là những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp (thâm canh, cơ giới hóa, thủy lợi hóa); đầu tư đổi mới hạ tầng kinh tế kỹ thuật; chuyển dịch cơ cấu lao động…

Nông nghiệp - ngành được xem là thế mạnh của huyện đã đạt được những tiến bộ vượt bậc. Từ một nền kinh tế nông nghiệp độc canh cây lúa, sản xuất bấp bênh, đến nay Diên Khánh đã hình thành các vùng chuyên canh lúa, mía và cây ăn quả; chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nông nghiệp, đang chuyển mạnh theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp; sản xuất nông nghiệp tập trung vào việc đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất, đầu tư hạ tầng thủy lợi. Nhờ vậy, năng suất lao động, chất lượng nông sản, thu nhập trên từng đơn vị diện tích đều năm sau tăng cao hơn năm trước. Đến nay, tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt mức 50 ngàn tấn, năng suất lúa bình quân đạt 60 tạ/ha/vụ, tăng gấp 3 lần năng suất lúa những năm đầu giải phóng. Kinh tế trang trại phát triển cả về số lượng và chất lượng với 360 trang trại, tổng diện tích gần 1.600ha. Hệ thống kênh mương kiên cố có tổng chiều dài gần 244km đảm bảo tưới tiêu cho 4.000ha lúa 2 vụ.   

Sự đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) trong nhiều năm qua có bước tiến đáng kể. Hiện nay, các tuyến đường liên xã đã được bê tông hóa 100%. 5 năm trở lại đây, địa phương đầu tư cho GTNT lên tới gần 155 tỷ đồng. GTNT phát triển đã góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của huyện. Cùng với phát triển hệ thống giao thông là sự phát triển hạ tầng dịch vụ kỹ thuật khác như: nhà ở, chợ, bưu điện - văn hóa, hệ thống điện, trường, trạm đảm bảo cho nhu cầu giao lưu, mua bán, học tập, khám chữa bệnh, vui chơi giải trí của người dân.

Những năm gần đây, sự chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông thôn sang các ngành kinh tế phi nông nghiệp cũng có thành tích đáng ghi nhận, hàng năm giải quyết việc làm gần 3.000 lao động. Phần lớn lao động khu vực nông thôn đến làm việc tại thành phố hay các khu - cụm công nghiệp trong tỉnh, giải quyết áp lực việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng thu nhập của một bộ phận dân cư nông thôn, nhất là lao động trẻ. Đây là con số có ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; đồng thời khẳng định quyết tâm của huyện trong việc ưu tiên giải quyết việc làm, hạn chế thất nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Quy hoạch đô thị cũng là nét mới trong quá trình phát triển. Một số công trình, dự án gần đây đã đưa vào sử dụng hoặc đang triển khai như: cầu Thành, đường Hà Huy Tập, nâng cấp Tỉnh lộ (TL) 2, TL 8, hệ thống chiếu sáng đô thị của thị trấn Diên Khánh. Các dự án: Khu đô thị Nam sông Cái, kè sông Cái, đường Phú Lộc đang được chuẩn bị đầu tư song song với việc thực hiện quy hoạch mở rộng đô thị phía Tây TP. Nha Trang, tuyến đường cầu Lùng - Khánh Lê và tốc độ phát triển đô thị của các xã vùng ven thị trấn Diên Khánh như: Diên Phước, Diên Lạc, Diên An, Diên Thạnh, Diên Phú… sẽ tạo cho Diên Khánh có một diện mạo mới.

Công nghiệp không phải là thế mạnh của huyện nhưng cũng có bước tăng trưởng nhảy vọt trong những năm gần đây. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 22,6%, đã định hình một số ngành sản xuất chủ yếu như: chế biến nước giải khát, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất giấy… Hiện nay, trên địa bàn đã hình thành Cụm Công nghiệp Diên Phú. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đều có bước tiến triển vượt bậc so với những năm đầu sau giải phóng. Chính sự đi lên toàn diện này đã làm thay đổi diện mạo nông thôn một thời nghèo nàn, lạc hậu ở Diên Khánh. Đời sống người dân ngày càng cải thiện. Dự kiến đến năm 2010, GDP bình quân đầu người đạt 746 USD.

Thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Diên Khánh đã đạt được sau 35 năm giải phóng rất đáng trân trọng và tự hào. Tuy nhiên, nền kinh tế tăng trưởng vẫn chưa bền vững, hiệu quả còn thấp; một số chương trình kinh tế còn chậm triển khai, chưa huy động được nguồn lực của toàn xã hội; các lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục, thể thao phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển; một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết triệt để…

Nhìn lại chặng đường sau 35 năm xây dựng và phát triển với những thành tựu nổi bật và còn không ít thách thức; nhưng có thể tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân Diên Khánh sẽ nỗ lực vượt qua, giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Q.V