09:03, 23/03/2010

Tăng cường nhận thức cho người lao động

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, vừa qua, tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã tổ chức Hội thao PCCC cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, vừa qua, tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã tổ chức Hội thao PCCC cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Với 20 DN và 140 vận động viên tham gia, hội thao là dịp để nhìn nhận lại công tác PCCC ở các DN, củng cố thêm kỹ năng cho lực lượng PCCC cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động (NLĐ) trong công tác PCCC tại nơi sản xuất.

Thực hiện thao tác dập lửa bằng chăn ướt tại hội thao.

Tại địa điểm tổ chức hội thao, không khí sôi nổi khác hẳn với sự tĩnh lặng vốn có trong những ngày sản xuất. Hàng trăm NLĐ ở các DN trong Khu Công nghiệp Suối Dầu đã đến cổ vũ cho các đội thi. Đến với hội thao, đội thi nào cũng mang trong mình quyết tâm thể hiện kỹ năng, thao tác và tinh thần học hỏi đội bạn. Anh Đinh Thành Trung - Đội PCCC Công ty TNHH Gallant Ocean cho biết: “Mỗi tháng 2 lần, Công ty lại dành thời gian để chúng tôi tập luyện các thao tác PCCC. Có thể nói, chúng tôi đã khá thành thạo những thao tác này, nhưng vẫn mong đến hội thao để được học hỏi thêm những kỹ năng hay từ các đội khác”.

Tình huống giả định tại hội thao là có một vụ cháy ở nhà kho, nhưng cửa bị khóa, bên trong có người bị nạn và có tài sản cần di chuyển. Các đội phải thực hiện những thao tác như: đánh kẻng báo động cháy; phá khóa cửa; dập lửa bằng chăn ướt và bình chữa cháy; đưa người bị nạn đến nơi an toàn; di chuyển tài sản khỏi khu vực cháy; phun nước chữa cháy vào tiêu điểm. Tình huống yêu cầu các đội phải thực hiện những thao tác đúng kỹ thuật trong thời gian ngắn nhất. Nhìn những bước chạy gấp rút, động tác xử lý tình huống dứt khoát, đúng kỹ thuật của các đội, có thể thấy họ đã tập luyện khá thuần thục. Trò chuyện với chúng tôi, bà Phạm Thị Mai - Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Tín Thịnh cho biết: “Đội PCCC của Công ty chúng tôi có 25 người, thường tập luyện 2 tuần/lần, còn với công nhân trong Công ty thì 3 tháng lại được tập luyện một lần. Ở Công ty, các trang thiết bị PCCC được mua sắm đầy đủ và thường xuyên được bảo trì, bổ sung. Qua những lần tập luyện như thế, hiểu biết, ý thức, trách nhiệm của mỗi người về PCCC lại được nâng lên. Lãnh đạo Công ty chúng tôi cho rằng, NLĐ được trang bị tốt kiến thức PCCC sẽ là người bảo vệ cho Công ty khi có tình huống không hay xảy ra”. Ông Hoàng Công Thắng - đại diện Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong bày tỏ: “Với trách nhiệm của mình, khi có bất cứ DN nào tiến hành đầu tư vào Khu công nghiệp, chúng tôi đều yêu cầu xây dựng và trình bản kế hoạch về công tác PCCC. Nhìn chung, các nhà đầu tư đều thực hiện tốt quy định này. Tuy nhiên, do các DN thường biến động về lực lượng lao động nên chúng tôi vẫn thường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra những tiêu chí về PCCC, nhất là lực lượng PCCC tại chỗ”.

Hội thao kết thúc với giải nhất thuộc về đội PCCC Công ty TNHH Trúc An, giải nhì: đội của Công ty TNHH Tín Thịnh và giải ba: Công ty TNHH Phillip Seafood. Tuy nhiên, đến với hội thao, giải thưởng không phải điều quan trọng nhất. Cái “được” lớn hơn chính là ý thức, kỹ năng về PCCC của NLĐ được nâng lên. Chị Trần Thị Hồng - công nhân Công ty Komega-X chia sẻ: “Ở Công ty, thỉnh thoảng, tôi cũng được tham gia các lớp huấn luyện về công tác PCCC nên cũng biết những thao tác cần thiết khi có hỏa hoạn xảy ra. Đến hội thao, tôi càng biết rõ hơn trách nhiệm của mình đối với việc đảm bảo PCCC”.

Đại úy Hồ Chí Thanh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh) cho biết: “Tại hội thao lần này, chúng tôi đã chuẩn bị tình huống sát thực với lực lượng PCCC ở cơ sở. Hội thao không chỉ giúp các đội PCCC ở DN ôn luyện các quy trình thực hiện mà còn góp phần tuyên truyền, nhắc nhở NLĐ trong DN có ý thức cao hơn về công tác PCCC”.

GIANG ĐÌNH