01:03, 04/03/2010

“Lá chắn” ở cửa ngõ nội địa

Nằm cạnh Cảng Nha Trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Nha Trang ví như “tấm lá chắn” bảo vệ vững chắc, an toàn cửa ngõ đi vào nội địa...

Nằm cạnh Cảng Nha Trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Nha Trang ví như “tấm lá chắn” bảo vệ vững chắc, an toàn cửa ngõ đi vào nội địa. Phụ trách địa bàn biên phòng rộng, dàn trải với nhiệm vụ nặng nề, nhưng Đồn BPCK Nha Trang luôn cảnh giác cao, hoàn thành tốt vai trò vị trí tiền tiêu, bảo đảm vững chắc an ninh, chủ quyền biên giới, được du khách ngợi khen.

Thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh chặt chẽ, nhanh gọn là mối quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nha Trang.
Thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh chặt chẽ, nhanh gọn là mối quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nha Trang.

Đồn BPCK Nha Trang quản lý địa bàn gồm 4 xã, phường nội thị của TP. Nha Trang (gồm: Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Lộc Thọ và Phước Đồng); đồng thời phải đảm bảo thủ tục xuất nhập cảnh (XNC) cho những phương tiện tàu bè và hàng hóa ra vào các cảng trong tỉnh (gồm: Cam Ranh, Hyundai VinaShin, Nha Trang, Đầm Môn và Khu trung chuyển dầu Vân Phong, kể cả bến cầu đò nội địa Nha Trang) và cảng Ninh Chữ (Ninh Thuận) một cách thuận lợi. Trong khi lực lượng còn mỏng, phần lớn cán bộ chiến sĩ (CBCS) phải tác nghiệp trên biển nên gặp nhiều bất lợi (nhất là vào mùa sóng to gió lớn), việc chỉ đạo, giám sát, quản lý khó khăn… Tuy nhiên, với trách nhiệm của người lính tuyến đầu, đơn vị luôn phát huy vai trò xung kích, cảnh giác cao, không ngại hy sinh, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào.

Ý thức được nhiệm vụ “chốt giữ” vị trí tiền tiêu, nơi cửa ngõ đi vào nội địa nên đơn vị chú trọng nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ khu, tuyến biên phòng và triển khai các thủ tục XNC an toàn, chặt chẽ, nhanh gọn. Đơn vị đã triển khai đồng bộ các mặt công tác biên phòng như: Xây dựng phương án tác chiến bảo vệ biển, đảo; chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giải quyết tốt các vụ việc, không để bị động, bất ngờ, không để tình hình phức tạp, xảy ra “điểm nóng”. Cùng với đó là thực hiện tốt các chương trình phối hợp đã ký kết với đảng ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ban ngành trên địa bàn đóng quân, thực hiện nhiệm vụ phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường…, góp phần duy trì mối quan hệ mật thiết với chính quyền và nhân dân, tạo thế chủ động tấn công tội phạm, giữ vững an ninh cửa khẩu và toàn khu vực biên phòng. Thượng tá Nguyễn Văn Tùng - Đồn trưởng Đồn BPCK Nha Trang cho biết: Thời gian gần đây, CBCS đều bận rộn với công việc, hầu như không có ngày nghỉ. Anh em làm việc liên tục ngay từ 30 Tết, bởi những ngày cuối năm cũ và đầu năm mới đã có tàu cập cảng. Đồn phải huy động 70% lực lượng CBCS làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, bảo đảm tốt các hoạt động XNC qua cửa khẩu, hoàn tất thủ tục nhanh gọn cho du khách cũng như doanh nghiệp đón xuân…

Được biết, năm qua, đơn vị đã tiến hành tuần tra trên biển 94 lượt, với độ dài 927 hải lý; tuần tra trên bộ 81 lượt, với độ dài 608km; làm thủ tục XNC, chuyển cảng cho 2.224 lượt phương tiện với gần 48 ngàn lượt người, phương tiện và gần 2,5 triệu tấn hàng hóa quá cảnh; hơn 50 ngàn lượt khách du lịch XNC, chuyển cảng; đăng ký, kiểm chứng cho hơn 72 ngàn lượt phương tiện đi biển với hơn 360 ngàn lượt người làm ăn trên biển; đảm bảo chặt chẽ thủ tục, an ninh, an toàn cho người và phương tiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng, nhanh gọn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, khách du lịch, ngư dân đến làm ăn, du lịch. Bên cạnh đó, đơn vị còn quan tâm phối hợp với địa phương triển khai tuyên truyền giáo dục pháp luật (Luật Biên giới quốc gia; Luật Giao thông đường thủy nội địa; Nghị định về quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu, cảng biển…), tranh thủ nắm nguồn tin qua nhân dân, phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và thủ tục XNC… Nhờ vậy, đơn vị đã phát hiện và khởi tố 3 vụ, 7 đối tượng đưa heroin vào nội địa tiêu thụ, bàn giao cho Công an TP. Nha Trang mở rộng điều tra. 

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng CBCS Đồn BPCK Nha Trang quyết tâm khắc phục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn vùng cửa khẩu và khu vực biên phòng. Lãnh đạo đơn vị quan tâm động viên CBCS an tâm công tác, có chế độ ưu đãi phù hợp. Trong thời gian đến, để khắc phục những bất cập về mặt tổ chức, đơn vị đang đề nghị cấp trên xem xét, nâng cấp một số trạm trực thuộc thành đồn cửa khẩu, góp phần tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành.

HOÀI AN