11:03, 02/03/2010

Phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Quản lý tuyến biên phòng rộng, địa hình phức tạp, lực lượng mỏng, nhưng những năm qua, Đồn Biên phòng 368 luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quản lý tuyến biên phòng rộng, địa hình phức tạp, lực lượng mỏng, nhưng những năm qua, Đồn Biên phòng 368 luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh các tuyến biên phòng, giúp nhân dân phòng, chống lụt bão (PCLB), bảo vệ rừng (BVR)… Một trong những giải pháp trọng tâm của đơn vị là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị trên toàn tuyến đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền.

Tuần tra, truy quét, bảo vệ rừng Hòn Hèo là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Đồn 368.

Một ngày đầu năm, chúng tôi “xông đất” Trạm Kiểm soát biên phòng (KSBP) Lương Sơn - một trong 2 trạm biên phòng trực thuộc Đồn Biên phòng 368. Thiếu tá Vũ Văn Thủy - Trạm phó cho biết, tất cả anh em trong trạm đã lên đường làm nhiệm vụ từ sớm. Trong những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ở Đồn vẫn phải làm việc để tạo thuận lợi về thủ tục xuất bến cho các tàu du lịch đi tham quan các đảo. Trụ sở của Đồn ở ngay Cảng cá Vĩnh Lương (Nha Trang), ngoài nhiệm vụ chính là kiểm tra phương tiện tàu cá, tàu du lịch ra vào trong khu vực quản lý, Trạm Lương Sơn còn hỗ trợ cho Trạm KSBP Ninh Phú (Ninh Hòa) trong công tác BVR Hòn Hèo, giúp đỡ ngư dân PCLB…

Thượng tá Vũ Đình Thả - Chính trị viên Đồn Biên phòng 368 cho biết, ngoài nhiệm vụ xuyên suốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh các tuyến biên phòng, Đồn còn hỗ trợ các lực lượng khác trong công tác BVR, PCLB, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh… Trên địa bàn, khu vực rừng phòng hộ Hòn Hèo là “điểm nóng” khai thác lâm sản, săn bắt động vật quý hiếm, bởi vậy, công tác phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương tuần tra, truy quét là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Để làm tốt nhiệm vụ này, đơn vị phải đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, phối hợp cùng các lực lượng thực hiện tốt công tác quản lý, BVR…

Có thể nói, Đồn Biên phòng 368 được giao nhiệm vụ khá nặng nề, quản lý tuyến biên phòng rộng gồm 6 xã: Vĩnh Lương (TP. Nha Trang), Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Giang, Ninh Hà và Ninh Phú (huyện Ninh Hòa). Nếu tính theo đường biên giới, đơn vị quản lý dài đến 6,7km, theo mép nước dài hơn 62km. Địa bàn rộng, phức tạp, lực lượng mỏng, nhưng CBCS của Đồn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những năm qua, Đồn đã tạo dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó; sự phối hợp đồng bộ, tin cậy với chính quyền địa phương và các đơn vị trên toàn tuyến. Đồn đã duy trì hoạt động kết nghĩa với Đoàn Thanh niên các trường học, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn; ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các xã trên địa bàn; giữ cơ chế giao ban thường xuyên với các xã cũng như Thành ủy Nha Trang và Huyện ủy Ninh Hòa…

Năm qua, Đồn phân công 422 lượt CBCS phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể tổ chức 29 buổi tuyên truyền cho gần 700 lượt người; tuyên truyền cho các hộ dân 6 xã nắm văn bản pháp luật liên quan về BVR, cấm săn bắt động vật hoang dã; quy chế biên giới biển; khai thác, đánh bắt thủy sản; vận động di dời, sơ tán, tránh trú bão; giữ gìn vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường… Đồn đã phối hợp với lực lượng Công an, Kiểm lâm tiêu hủy 9 lán trại, 19 lò than, bắt 4 vụ vận chuyển gỗ trái phép, tịch thu 20 bẫy thú, trục xuất 32 người ra khỏi rừng, yêu cầu 6 hộ cam kết không vào rừng đánh bẫy…; phối hợp chính quyền Vĩnh Lương giúp dân thôn Lương Hòa và Văn Đăng I chống ngập lụt, bố trí 17 hộ, 61 nhân khẩu đến sơ tán, huy động 25 lượt CBCS cùng chính quyền kéo dắt tàu thuyền vào nơi an toàn…; tổ chức đăng ký, kiểm chứng, kiểm tra, kiểm soát 36.489 lượt phương tiện, gần 58 ngàn lượt thuyền viên, khách du lịch đúng quy trình, quy định, tạo điều kiện cho ngư dân, khách du lịch ra vào trên biển… Ngoài ra, Đồn còn phối hợp với mặt trận, các đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tuyên truyền ủng hộ Quỹ “Mái ấm cho người nghèo biên giới, hải đảo”, “Xây dựng mái ấm tình thương”…

Những ngày này, hướng đến kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân, CBCS của Đồn tổ chức gặp mặt, tặng quà, biểu diễn văn nghệ, thể thao giao lưu với các địa phương, đơn vị. Đây là những hoạt động không thể thiếu để thắt chặt tình đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và khu vực biên phòng.

QUANG VIÊN