04:03, 15/03/2010

Thoát nghèo nhờ phát triển kinh tế vườn đồi

Thu nhập từ 50 đến hơn 200 triệu đồng/năm nhờ phát triển kinh tế vườn đồi là một thành công lớn đối với nhiều cựu chiến binh xã Diên Điền (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Mô hình này không những không tốn nhiều chi phí đầu tư mà còn đem lại hiệu quả cao…

Thu nhập từ 50 đến hơn 200 triệu đồng/năm nhờ phát triển kinh tế vườn đồi là một thành công lớn đối với nhiều cựu chiến binh (CCB) xã Diên Điền (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Mô hình này không những không tốn nhiều chi phí đầu tư mà còn đem lại hiệu quả cao…

Những năm gần đây, nhờ phát triển vườn đồi, nhiều hộ CCB ở xã Diên Điền đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Dựa vào thế mạnh là diện tích đất nông nghiệp, đất đồi, đất rừng dồi dào, Hội CCB xã đã vận động, hướng dẫn hội viên phát triển kinh tế; trong đó cây xoài, cây điều là 2 loại cây rất phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng ở vùng đất này. Anh Trần Bá - Chủ tịch Hội CCB xã dẫn chúng tôi lên thăm trang trại của CCB Trần Văn Tùng, Nguyễn Hồng Phước - những CCB có diện tích quy mô trang trại lớn nhất vùng. Trao đổi với chúng tôi, anh Bá cho biết: “Không riêng anh Tùng, anh Phước, đến nay trên 100ha vườn đồi rừng chung quanh đập Am Chúa được các CCB nhận khoán trồng cây lập vườn cho thu nhập cao. Người nhiều nhất là 15ha, người ít nhất cũng có đến 1ha vườn đồi. Điển hình như anh Trần Văn Tùng, trồng 15ha xoài, điều, thu nhập hơn 200 triệu đồng; anh Nguyễn Hồng Phước trồng 8ha, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm (đã trừ chi phí); thu nhập từ 50 triệu đồng đến 80 triệu đồng có CCB Đặng Ngọc Vinh, Lý Nhiễn, Lý Vân, Huỳnh Văn Tiến, Lưu Văn Hai, Nguyễn Trọng Bản, Nguyễn Châu, Phan Chợt… Đến mùa thu hoạch xoài, điều, có hộ thu nhập từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/ngày”.

Anh Bá cho biết thêm, ngoài cây xoài, cây điều, dưới tán rừng, các anh còn trồng xen các loại cây ngắn ngày như: dứa, ớt, thu nhập cũng đáng kể. Việc phát triển vườn đồi, vườn rừng không những góp phần tăng sản phẩm cho xã hội mà còn bảo vệ tài nguyên rừng, phát triển rừng phòng hộ, giữ nước, cung cấp lượng nước dự trữ cho đập để phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Từ mô hình kinh tế vườn đồi, vườn rừng hiệu quả nói trên, hiện nay phong trào phát triển kinh tế vườn nói chung và kinh tế vườn đồi nói riêng đã nhân rộng ra gần cả trăm hộ CCB xã Diên Điền.

Kinh tế phát triển, từ năm 2004 - 2008, với 60 hộ CCB thì 100% hộ CCB đã thoát nghèo, năm 2009, chỉ còn 1 hộ nghèo (theo tiêu chí mới), 46/60 hộ đạt khá - giàu; hàng chục hộ CCB đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, nhiều hộ có đời sống khá giả.

Ngoài ra, Hội CCB xã Diên Điền còn tích cực xây dựng Câu lạc bộ Cựu quân nhân, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tạo vốn, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, xuất sắc.

THÁI HỒNG QUANG