
Là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, có chức năng tiếp nhận, cung ứng, tổ chức kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, dịch vụ vận tải, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng khu vực các tỉnh Nam Trung bộ,...
Là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, có chức năng tiếp nhận, cung ứng, tổ chức kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, dịch vụ vận tải, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng khu vực các tỉnh Nam Trung bộ, những năm qua, Công ty Xăng dầu Phú Khánh luôn là điểm sáng trong công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (AT-VSLĐ-PCCN). Do đặc thù của ngành xăng dầu là: chất lỏng, dễ bốc hơi, nguy cơ cháy nổ cao và độc hại, nên Công ty luôn chú trọng và đặt công tác đảm bảo AT-VSLĐ-PCCN ngang tầm với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
![]() |
| Cty Xăng dầu Phú Khánh luôn chú trọng công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ khi trung chuyển dầu trên vịnh Vân Phong. |
Thực hiện chỉ đạo về công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) của Nhà nước, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, năm 2009, Công ty Xăng dầu Phú Khánh đã xây dựng kế hoạch BHLĐ cùng lúc với xây dựng kế hoạch năm của đơn vị. Công ty đã kiện toàn Hội đồng BHLĐ ở Công ty và các Chi nhánh, củng cố mạng lưới an toàn viên ở 61 đơn vị cơ sở trực thuộc, phân công nhiệm vụ, chức năng cụ thể cho các thành viên; rà soát bổ sung đầy đủ nội quy, quy trình vận hành máy móc thiết bị và các biện pháp đảm bảo an toàn. Công ty cũng đã phân công một cán bộ làm công tác BHLĐ, mỗi chi nhánh 1 cán bộ kiêm nhiệm, đơn vị có y tế quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đặc biệt, đồng chí Phó Giám đốc Công ty được phân công phụ trách chỉ đạo trực tiếp công tác BHLĐ; đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng BHLĐ của Công ty. Với mạng lưới an toàn viên, tổ bảo vệ - phòng cháy chữa cháy (PCCC) bán chuyên trách rộng khắp các cơ sở, năm 2009 Công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra cháy nổ và tai nạn lao động.
Năm 2009, Công ty đã đầu tư 20 tỷ đồng để mở rộng, cải tạo, xây mới cơ sở vật chất kỹ thuật (đầu tư mới 2 cửa hàng xăng dầu; mở rộng, nâng cấp, sửa chữa 12 công trình nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và phục vụ sản xuất; bảo dưỡng hệ thống công nghệ PCCC, mua sắm máy móc thiết bị), cải thiện tốt điều kiện làm việc, trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Kết quả kiểm tra đánh giá tác động môi trường lao động của Trung tâm Y tế dự phòng 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận năm 2009 cho thấy, Công ty đạt các tiêu chuẩn đề ra. Trong năm qua, Công ty đã tổ chức 3 lớp huấn luyện PCCC, AT-VSLĐ cho 15 công nhân mới tuyển dụng, 215 cán bộ, công nhân viên (CB-CNV) được huấn luyện lại, mở lớp nâng bậc nghề cho 74 công nhân trực tiếp, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân như: quần áo BHLĐ, giày, mũ, găng tay, xà phòng; phương tiện bảo vệ cá nhân như: mặt nạ phòng độc, quần áo chống cháy, dây da… với mức bình quân 1 triệu đồng/người/năm; thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật hàng tháng, đồng thời, bồi dưỡng tại chỗ cho công nhân với số tiền 401,8 triệu đồng.
Công ty cũng đã lập phương án PCCC đảm bảo an toàn cho 240 chuyến tàu nhập xăng dầu, kiểm tra 27.870 lượt xe ra vào kho nhận hàng, thường xuyên đảm bảo an toàn hành lang ngăn cháy; tổ chức kiểm tra định kỳ 2 lần trong năm hơn 120 lượt đơn vị về công tác PCCC, AT-VSLĐ; khắc phục kịp thời những tồn tại; mua sắm và bổ sung trang bị phương tiện PCCC, trong đó có 1 máy bơm cứu hỏa, nhiều bình chữa cháy các loại… với tổng số tiền 250 triệu đồng. Quý IV/2009, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB-CNV. Trên cơ sở phân loại sức khỏe, Công ty thông báo cho CB-CNV biết để phòng, chăm sóc và điều trị. Công ty cũng luôn chú trọng đến môi trường làm việc, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ cơ số thuốc, phác đồ sơ cấp cứu và phương tiện cứu người bị nạn; tổ chức tập huấn công tác sơ cấp cứu cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở; thường xuyên kiểm tra vệ sinh lao động ở cơ sở, đảm bảo môi trường làm việc sạch đẹp, thông thoáng và an toàn.
Với những việc đã làm được, năm 2009, Công ty Xăng dầu Phú Khánh được ngành Công thương tặng giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu về PCCC; được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích AT-VSLĐ-PCCN.
Phát huy thành tích đạt được, năm 2010, Công ty phấn đấu đảm bảo an toàn đơn vị về mọi mặt, thực hiện tốt chủ đề “An toàn và sức khỏe nơi làm việc, một trong những quyền cơ bản của người lao động”. Ông Nguyễn Đình Tâm - Giám đốc Công ty cho biết, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN năm 2010, Công ty đã và đang tập trung triển khai cho CB- CB-CNV học tập về công tác AT-VSLĐ-PCCN nhằm nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, tuân thủ pháp luật lao động, chấp hành và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn của đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh; quan tâm và thực hiện tốt chính sách đối với người lao động về công tác BHLĐ; thực hiện tốt công tác PCCN; kiểm soát và làm tốt công tác bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại các cửa hàng, kho, đội; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về AT-VSLĐ-PCCN.
NGỌC KHÁNH





