05:03, 29/03/2010

Tạo sự ổn định và phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sau ngày giải phóng, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã đẩy mạnh thực hiện 2 phong trào: định canh định cư, khai hoang phục hóa mở rộng diện tích sản xuất; xây dựng nếp sống mới, bài trừ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Sau ngày giải phóng, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã đẩy mạnh thực hiện 2 phong trào: định canh định cư (ĐCĐC), khai hoang phục hóa mở rộng diện tích sản xuất; xây dựng nếp sống mới, bài trừ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Đến nay, hiệu quả từ các phong trào này ở Khánh Sơn đã thấy rõ, trong đó công tác ĐCĐC không chỉ làm thay đổi thói quen du canh du cư của người dân mà còn tạo sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Công tác định canh định cư đã làm cho cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Khánh Sơn ổn định và phát triển về mọi mặt.

Đến Khánh Sơn hôm nay, chúng tôi thường được nghe các già làng kể về những đổi thay của vùng đất và con người nơi đây: “Đồng bào mình ngày xưa nghèo lắm, thói quen du canh du cư, đốt rừng làm rẫy khiến cuộc sống càng bấp bênh hơn. Từ ngày nghe lời Đảng, Nhà nước vận động xây dựng cuộc sống mới ĐCĐC, sống tập trung, cuộc sống của bà con mới khá hơn…” - già làng Mấu Hồng Thái (thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp) cho biết. Tuy nhiên, để vận động được đồng bào thay đổi thói quen sinh hoạt, tập tục sản xuất du canh du cư sang ĐCĐC không phải là việc làm một sớm một chiều. Để công tác ĐCĐC thành công, huyện Khánh Sơn đã thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ thói quen du canh du cư. “Ngày đó, để vận động được đồng bào từ bỏ cuộc sống rải rác trên núi cao, tất cả đội ngũ cán bộ của huyện đã không ngại lội suối băng rừng đến tận từng gia đình để nói cho họ nghe những điều hay. Một ngày không được thì nhiều ngày, không chỉ lãnh đạo chính quyền, các thành viên trong ban ĐCĐC mà cả Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… đều tham gia vận động người dân bỏ tập quán du canh du cư, về sống ổn định ở buôn làng”, già làng Cao Sa Nhân (xã Sơn Hiệp) nhớ lại.

Giai đoạn từ năm 1975 đến 1990, huyện Khánh Sơn tập trung ổn định tình hình chính trị, an ninh quốc phòng ở vùng đồng bào DTTS. Kết hợp vận động đồng bào thực hiện ĐCĐC với việc thành lập các tập đoàn sản xuất hoặc hợp tác xã nông nghiệp. Tiến hành khai hoang hàng trăm héc-ta đất sản xuất, đào đắp kênh mương thủy lợi phát triển sản xuất, đảm bảo cái ăn, cái mặc, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu đói lương thực; xây dựng, sửa chữa nhà cửa để ổn định cuộc sống người dân ĐCĐC.

Giai đoạn 1991 - 2002, công tác ĐCĐC được triển khai thực hiện theo dự án nên bộ mặt nông thôn miền núi đã có những chuyển biến rõ rệt, đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện. Trong 10 năm, huyện đã thực hiện ĐCĐC cho hàng ngàn hộ đồng bào DTTS; đầu tư san ủi, khai hoang xây dựng hàng trăm héc-ta đồng ruộng; xây dựng hàng chục công trình thủy lợi, đồng thời tăng cường công tác khuyến nông góp phần tăng nhanh sản lượng lương thực. Cùng với đó, hệ thống các công trình phúc lợi xã hội điện - đường - trường - trạm được xây dựng đã giúp cho cuộc sống của đồng bào ngày càng ổn định và phát triển. Từ năm 2003 đến nay, công tác ĐCĐC ở Khánh Sơn được lồng ghép, kết hợp với các chương trình phát triển kinh tế, như các chương trình: phát triển kinh tế hộ gia đình, trồng cây lập vườn, chăn nuôi bò; phát triển cây lúa nước; lồng ghép một số chương trình, đề án của Trung ương và địa phương như: Chương trình 134, 135; Đề án hỗ trợ cây sầu riêng, cây mít nghệ, cây mây nếp… góp phần nâng cao đời sống của đồng bào DTTS. Về xã hội có các chương trình như: hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo; xây dựng các công trình về giáo dục, y tế, văn hoá-thể thao. Các chương trình trên đã góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS, đồng bào có điều kiện để phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ. Nhận thức của đồng bào đã từng bước được thay đổi, việc khai thác đốt rừng làm rẫy trái phép đã được hạn chế.

Đánh giá về công tác ĐCĐC trên địa bàn huyện Khánh Sơn, ông Nguyễn Quốc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Công tác ĐCĐC cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và cơ bản được hoàn thành từ năm 2000. Với các chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất vườn, đất ruộng, vốn, giống… huyện đã từng bước giúp đồng bào nâng cao ý thức và chủ động trong sản xuất. Cùng với đó, các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế… được xây dựng đồng bộ đã làm cho bộ mặt nông thôn miền núi huyện Khánh Sơn ngày càng đổi thay. Cuộc sống của đồng bào được quan tâm, chăm sóc một cách toàn diện hơn”.

NHÂN TÂM