
Những năm qua, công tác đào tạo nghề ở huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa đã thu được kết quả rõ nét. Riêng năm 2009, nhờ bám sát nhu cầu của thị trường, Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn đã mở nhiều lớp...
Những năm qua, công tác đào tạo nghề (ĐTN) ở huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa đã thu được kết quả rõ nét. Riêng năm 2009, nhờ bám sát nhu cầu của thị trường, Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn đã mở nhiều lớp ĐTN và tạo điều kiện cho hàng trăm lao động có việc làm sau khi học nghề.
![]() |
| Nghề may đang thu hút nhiều lao động trẻ ở Khánh Sơn theo học. |
Giai đoạn 2006 - 2009, thực hiện chủ trương dạy nghề theo Quyết định 267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn đã mở 60 lớp, đào tạo cho hơn 2.000 học viên - HV (trong đó có 722 HV thuộc đối tượng nghèo) với các nghề: may, mộc dân dụng, thủ công mỹ nghệ, kỹ thuật chăn nuôi… Để thu hút HV, Trung tâm đã chú trọng công tác dạy nghề gắn với doanh nghiệp (DN) và thị trường lao động. Đơn vị đã chủ động liên kết với các trường cao đẳng, trung cấp để chiêu sinh và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển các lớp Cao đẳng kế toán doanh nghiệp, Trung cấp tin học quản lý, Trung cấp văn thư lưu trữ, Trung cấp kỹ thuật xây dựng, Trung cấp may… Đồng thời, liên kết với các DN tổ chức chiêu sinh các lớp nghề theo yêu cầu như: May, xây dựng, mộc dân dụng, đan mây tre lá. Việc thi, kiểm tra cuối khóa và cấp bằng, chứng chỉ được thực hiện theo đúng quy định. Nhờ tuân thủ quy trình đào tạo, sau khi tốt nghiệp, đa số HV đều có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và địa phương.
Trên cơ sở kết quả đào tạo, Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn đã liên hệ với các DN để giới thiệu việc làm cho nhiều HV sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, từ năm 2009 đến đầu năm 2010, Trung tâm cùng với các phòng ban địa phương giới thiệu hơn 91 HV vào làm việc tại Công ty May Sài Gòn 2 (TP. Hồ Chí Minh). Đây là DN chuyên may hàng xuất khẩu. Làm việc tại đây, trừ chi phí ăn ở, người lao động của huyện Khánh Sơn được nhận mức lương từ 1 - 1,9 triệu đồng. Hiện nay, DN này có nhu cầu hợp tác và giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động của huyện Khánh Sơn. Vì vậy, Trung tâm đang tiếp tục ĐTN theo địa chỉ và nhu cầu của thị trường lao động nghề may nói chung. Bên cạnh đó, theo nhu cầu của Công ty TNHH Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), Trung tâm cũng đang đào tạo và giới thiệu việc cho khoảng 100 lao động nghề mộc. Mặt khác, nhiều HV sau khi tốt nghiệp cũng tự tìm được việc làm tại địa phương; đặc biệt, số HV học nghề đan mây tre lá có thể tự làm sản phẩm tại nhà để tăng thêm thu nhập cho bản thân và gia đình. Ông Nguyễn Xuân Tạo - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn cho biết: Bên cạnh những chính sách hỗ trợ theo quy định, những năm gần đây, Trung tâm chú trọng công tác đào tạo kết hợp với giới thiệu việc làm. Đây là bước đột phá nhằm giải quyết nguồn lao động dôi dư trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu lao động. Nhiều HV có việc làm sau khi tốt nghiệp đã thúc đẩy người lao động đăng ký học nghề ngày càng nhiều. Trong đó, những nghề tìm được việc làm ngay như: may, mộc, xây dựng, đan mây tre lá… đã được các HV chú ý.
Những năm qua, để thu hút lực lượng lao động trẻ ở địa phương học nghề và tìm kiếm việc làm, huyện Khánh Sơn, tỉnh và Trung ương đều có các chính sách hỗ trợ cho người học. Trong đó, 3 đối tượng được quan tâm hỗ trợ gồm: lao động
nông thôn (được huyện hỗ trợ); lao động thuộc diện chính sách (tỉnh hỗ trợ); lao động nghèo (Trung ương hỗ trợ). Xác định được việc học nghề mang lại những lợi ích thiết thân, đồng thời, địa bàn Khánh Sơn có nhiều công việc liên quan đến nghề đào tạo nên nhiều lao động trẻ ngày càng tích cực đi học. Một số nghề mới phục vụ gia đình cũng được người dân quan tâm như: thú y, trồng và chăm sóc cây để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Theo ông Nguyễn Quốc Thái, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Thời gian qua, người dân đã ý thức cao trong tìm kiếm việc làm và có những chuyển biến tích cực trong tham gia các lớp học nghề theo nhu cầu của bản thân. Năm 2010, địa phương tiếp tục tập trung đào tạo nghề may, mộc, xây dựng. Bên cạnh các kênh tạo việc làm đã có để giải quyết xóa đói giảm nghèo tức thời cho người lao động, huyện cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương theo hướng “ly nông bất ly hương”, cung cấp lao động cho các cơ sở sản xuất và DN trên địa bàn; tập trung ĐTN cho người nghèo theo quyết định của Chính phủ. Ngoài ra, Phòng cũng sẽ tham mưu cho huyện có chương trình tư vấn học đại học, cao đẳng và học nghề theo khả năng của từng học sinh, giúp các em định hướng được nghề nghiệp cho tương lai.
Hiện nay, các nghề: may, mộc, xây dựng… giải quyết việc làm ngay cho nhiều lao động. Đây chính là lợi thế để công tác ĐTN ở Khánh Sơn đạt được mục tiêu đã đề ra.
L.H.T





