
Hàng năm, Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân có mức sinh cao và vùng khó khăn...
Hàng năm, Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (SKSS-KHHGĐ) đến vùng đông dân có mức sinh cao và vùng khó khăn được Chi cục Dân số (DS) - KHHGĐ tổ chức thành 2 đợt. Đó là một trong những chiến dịch quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ và đã được người dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Nhờ thế, quy mô DS trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từng bước được kiểm soát và dần đi vào ổn định: tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm, tổng số người sử dụng các biện pháp tránh thai mới hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.
![]() |
| Xe tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình lưu động trên địa bàn huyện Diên Khánh. |
Tuy nhiên, tại buổi lễ ra quân chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS-KHHGĐ đến vùng đông dân có mức sinh cao và vùng khó khăn năm 2010 được tổ chức tại xã Diên Phú - Diên Khánh đầu tháng 3 vừa qua, bà Hồ Thị Thi - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: mức giảm sinh hàng năm chậm và chưa ổn định, có địa phương tỷ suất sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng trở lại. Năm 2009, toàn tỉnh có 24/137 xã phường có tỷ suất sinh tăng hơn so với năm 2008; 36 xã phường tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng hơn so với năm 2008; tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ tử vong của người mẹ còn cao; đặc biệt là sự xuất hiện hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng rõ nét và có xu hướng tăng cao ở một số vùng, địa phương… Tình trạng trên nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ phá vỡ thành quả công tác DS-KHHGĐ vốn đã được các cấp các ngành và nhân dân rất nỗ lực trong thời gian qua, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, theo bà Hồ Thị Thi, chiến dịch ra quân năm 2010 cần phải thực hiện “khẩn trương, thần tốc và đúng mục tiêu”.
Theo kế hoạch, trong chiến dịch (đợt I từ ngày 1-2 đến 31-3; đợt II từ 15-6 đến 31-7), toàn tỉnh phải vận động khoảng hơn 24 ngàn cặp vợ chồng thực hiện biện pháp tránh thai mới (triệt sản: 111 người, đặt dụng cụ tử cung: 2.786 người; sử dụng thuốc tiêm: 2.440 người; thuốc cấy: 160 người; khoảng 18.830 người sử dụng bao cao su và viên uống tránh thai); đồng thời thực hiện khám phụ khoa cho khoảng hơn 26 nghìn lượt người, điều trị phụ khoa cho 18 nghìn lượt, soi tươi 9.800 lượt và làm phiến đồ âm đạo hơn 5 nghìn lượt.
Để thực hiện được chỉ tiêu này, công tác truyền thông phải được đẩy mạnh và thực hiện sâu rộng hơn bằng cách huy động tổng lực, sử dụng đa phương tiện và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ cộng tác viên DS-KHHGĐ và cán bộ y tế thôn bản, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, hội viên của các đoàn thể. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo chiến dịch phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc đối với tất cả các địa bàn triển khai chiến dịch và hộ gia đình có đối tượng thực hiện KHHGĐ. Mặt khác, các ban, ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với quần chúng nhân dân về ý thức sống và làm theo pháp luật, xây dựng mô hình gia đình ít con, có như vậy mới có thể góp phần vào việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng và hạnh phúc.
MINH THIẾT





