04:03, 01/03/2010

Chỗ dựa tin cậy của nông dân

Là 1 trong 6 câu lạc bộ (CLB) nông dân sản xuất giỏi (NDSXG) của huyện Diên Khánh, CLB NDSXG Diên Bình thực sự là chỗ dựa của nông dân trong nhiều năm qua...

Là 1 trong 6 câu lạc bộ (CLB) nông dân sản xuất giỏi (NDSXG) của huyện Diên Khánh, CLB NDSXG Diên Bình thực sự là chỗ dựa của nông dân trong nhiều năm qua. Từ việc tích cực hỗ trợ vốn xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả đến thực hiện các biện pháp tương trợ đã thu hút nhiều nông dân gia nhập CLB…

Mô hình sản xuất chuối già hương của ông Nguyễn Văn Bá mang lại hiệu quả kinh tế cao.

NHỮNG MÔ HÌNH HIỆU QUẢ

Đến thăm mô hình sản xuất chuối già hương của ông Nguyễn Văn Bá (thôn Hội Phước) mới thấy sức lao động của một nông dân đã đến tuổi “xưa nay hiếm”. Ông Bá khoe, ông là NDSXG huyện, tỉnh nhiều năm liền. Được giúp vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), ông Bá sản xuất 8.000m2 chuối già hương - một giống chuối thâm canh cho hiệu quả kinh tế rất cao. Ông Bá tính toán thời vụ để sao cho chuối trổ buồng và bán đúng dịp đầu và cuối năm, đây là thời điểm chuối có giá cao nhất. Các biện pháp đổi đất, đổi gốc, trừ sâu bệnh, ông Bá đều sử dụng triệt để với kinh nghiệm hàng chục năm trồng chuối. Tận dụng nguồn nước của sông Suối Dầu và kênh mương của đồng Trường Tần, ông Bá sản xuất chuối quanh năm. Với giá bán hiện nay 60 - 80 ngàn đồng/buồng chuối (10 - 12 nải), ông thu về hàng chục triệu đồng/năm. Ngoài sản xuất chuối, ông Bá còn đầu tư trồng 8.000m2 bắp wap - một loại bắp ăn trái đang tiêu thụ mạnh trên thị trường. Bắp wap có ưu điểm sản xuất nhanh (chỉ 62 - 70 ngày tùy thời tiết) nên cho hiệu quả kinh tế rất cao. Với kinh nghiệm của “lão nông tri điền”, ông Bá sử dụng triệt để việc luân chuyển đất, tưới nước, trừ sâu bệnh nên việc thâm canh cây bắp đem về cho ông khoản lãi hàng chục triệu đồng/năm (mỗi vụ bắp 1.000m2 bán trụm 2,5 - 3 triệu đồng). Ngoài ra, ông Bá đang tin tưởng gần 500 gốc chanh đang ở thời kỳ kiến thiết sẽ cho ông nguồn thu nhập cao hơn trong những năm tới…

Chuyện nuôi cút trong nhà của bà Trần Thị Ngưu (thôn Hội Phước) cho thấy tính táo bạo của một mô hình. Cũng bằng những đồng vốn ban đầu từ Quỹ HTND (có vay thêm của ngân hàng), bà Ngưu đầu tư nuôi cút đẻ với số lượng ngày càng tăng nhanh (1.000, 5.000 rồi 10.000 con). Sản phẩm được Công ty Dr. Nupak thu mua (nhưng chỉ mua trứng) và cung cấp trở lại cám thực phẩm. Chỉ riêng cám thực phẩm, mỗi năm, trại của bà mua đến 1,4 - 1,5 tỷ đồng. Năm ngoái, tiền bán trứng cút lãi mỗi ngày 2,4 triệu đồng. Theo anh Nguyễn Quốc Cường - con trai bà Ngưu, mỗi ngày, anh phải chuẩn bị 2 triệu đồng (tương đương 10 bao cám) để lo “cái ăn” cho 10.000 con cút đẻ. Anh Cường cho biết, nếu thị trường thịt cút ổn định thì bán thịt lãi hơn trứng.

THU HÚT HỘI VIÊN GIA NHẬP

Ông Lê Văn Phinh - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, CLB NDSXG xã Diên Bình thành lập năm 2003, đến nay đã thu hút 53 thành viên. Đây là CLB quy tụ các NDSXG, nông dân tích cực nhằm triển khai các mô hình làm ăn hiệu quả, tạo “chất xúc tác” để nông dân tham gia công tác Hội. CLB tổ chức cho thành viên vay vốn từ Quỹ HTND, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh (SXKD). CLB thường xuyên tổ chức sinh hoạt định kỳ, giới thiệu các mô hình kinh tế hiệu quả, phổ biến công tác khuyến nông, chăn nuôi, thú y, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, đôn đốc thu hồi công nợ… Bên cạnh đó, CLB còn đề ra nhiều biện pháp tương trợ cho các thành viên như: đau ốm được thăm nuôi, hỗ trợ tang chế, tặng quà Tết, hỗ trợ vốn, cho vay vốn 1% từ quỹ của CLB…

Theo ông Nguyễn Mười - Chủ nhiệm CLB, thời gian đầu, nông dân chưa hiểu nên vận động còn khó; nhưng đến nay, số thành viên đã khá đông. Hiện nay, vẫn còn nhiều nông dân đăng ký gia nhập, nhưng chúng tôi buộc phải tạm dừng vì quá đông. Do việc gia nhập CLB đem lại nhiều quyền lợi thiết thực nên nông dân rất hưởng ứng. Khó khăn hiện nay của CLB là nguồn vốn còn hạn chế nên các trường hợp vay với định mức kinh phí có hạn, chưa thể mở rộng cho nhiều dự án vay lớn. Cũng do kinh phí hạn hẹp nên nhiều trường hợp, Ban Chủ nhiệm muốn đưa thành viên CLB đi tham quan mô hình các nơi vẫn chưa thể thực hiện. Nhiều năm qua, từ sự hỗ trợ của Quỹ HTND, quỹ CLB nên đã xuất hiện nhiều mô hình SXKD hiệu quả như: mô hình trồng chuối của ông Nguyễn Văn Bá (thôn Hội Phước); trồng vú sữa Lò Rèn của ông Nguyễn Sướng (thôn Nghiệp Thành); gà thả vườn của ông Lê Kim Đạm (thôn Lương Phước); nuôi cút đẻ của bà Trần Thị Ngưu (thôn Hội Phước)… Đây là những điển hình tiêu biểu để các thành viên trong CLB cũng như nông dân trong xã noi theo.

HOÀI AN