05:03, 27/03/2010

Cam Ranh (Khánh Hòa) trên đường đổi mới

Cùng với sự phát triển chung của các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa, 35 năm sau ngày giải phóng và 20 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cam Ranh đã xây dựng thị xã ngày càng phát triển với tầm vóc, diện mạo mới…

° Phóng sự ảnh của ANH TUẤN

Cùng với sự phát triển chung của các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa, 35 năm sau ngày giải phóng và 20 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cam Ranh đã xây dựng thị xã ngày càng phát triển với tầm vóc, diện mạo mới…

Thị xã Cam Ranh là địa phương duy nhất ở miền Nam được Bác Hồ ghé thăm (Ảnh: Tượng đài Bác Hồ tại thị xã Cam Ranh).

 

Đóng tàu đang là thế mạnh của ngành công nghiệp thị xã Cam Ranh.

 

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Thủy sản Cam Ranh

 

Nuôi tôm hùm lồng đang là mô hình kinh tế hiệu quả của ngành nông nghiệp Cam Ranh.

 

Ảnh 0541: Cảng cá Đá Bạc là trung tâm thương mại hậu cần nghề cá trọng điểm phía Nam Khánh Hòa.

Hàng năm, tăng trưởng kinh tế bình quân của Cam Ranh đạt trên 15,7%, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2009 đạt trên 920 USD, bằng 145% so với năm 2005. Đời sống nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là miền núi, hải đảo, từng bước được cải thiện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Năm 2005, công nghiệp chiếm tỷ trọng 39,9%, dịch vụ thương mại 22,5%, nông nghiệp 37,6%. Hiện nay: công nghiệp 51,5%, dịch vụ thương mại 21,1%, nông nghiệp 27,4%. Bên cạnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp và kêu gọi đầu tư, TX đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp quy mô lớn như đóng tàu, cảng biển, nhà máy xi măng…