
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, chị Bùi Thị Thanh Vân được phân công về công tác tại Đội Phòng, chống tệ nạn xã hội...
![]() |
| Chị Bùi Thị Thanh Vân |
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, chị Bùi Thị Thanh Vân được phân công về công tác tại Đội Phòng, chống tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ trẻ em, phòng, chống tội phạm (PCTP) xâm hại trẻ em thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Khánh Hòa. Trước yêu cầu thực tiễn công tác, lãnh đạo đơn vị phân công chị đảm nhận công tác trinh sát nắm tình hình các tụ điểm hoạt động tệ nạn xã hội; công tác PCTP buôn bán phụ nữ trẻ em thuộc Đề án 2/CP và đảm nhận thống kê các báo cáo chuyên đề về phòng chống mại dâm, cờ bạc.
Nhận công việc mới, chị Vân cảm thấy rất phấn khởi nhưng không kém phần lo lắng. Phấn khởi vì tuy mới ra trường nhưng chị đã được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng; lo vì là phụ nữ làm công tác trinh sát PCTP về trật tự xã hội, phải tiếp xúc với những đối tượng nguy hiểm, trong khi với chị, mọi việc còn rất mới mẻ, chị cũng chưa thuộc cơ sở, địa bàn, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Tuy nhiên, sau nhiều đêm trăn trở và tự làm công tác tư tưởng cho mình, được sự quan tâm, động viên khích lệ của các đồng chí trong cấp ủy Đảng, lãnh đạo Phòng và sự hướng dẫn tận tình của đồng chí trong đơn vị, chị Vân xác định quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đặc điểm công tác trinh sát đòi hỏi phải có sự kiên trì, nhạy bén và đôi khi chấp nhận cả sự nguy hiểm. Công việc trinh sát cũng đòi hỏi lòng yêu nghề, sự gan dạ vì khi phá án phải mật phục theo dõi đối tượng, có lúc phải hóa trang, trinh sát nội tuyến vào ngay ổ nhóm tội phạm để phá án… Quá trình công tác, chị Vân đã cùng đồng đội triệt phá một số vụ án lớn như: Chuyên án 236C triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề tại huyện Ninh Hòa. Qua nguồn tin do quần chúng nhân dân tố giác, tại địa bàn Ninh Hòa có một số đối tượng tổ chức ghi số đề và có mối liên hệ với một số đối tượng ở Nha Trang. Quá trình trinh sát, chị và đồng đội đã gặp không ít khó khăn do đối tượng hoạt động rất cảnh giác, việc theo dõi cũng như ghi lại thông tin gặp nhiều trở ngại. Do địa bàn xa, để tránh sự nghi ngờ của đối tượng, chị và đồng đội không thể nằm tại địa bàn để theo dõi mà phải đi lại nhiều lần từ Nha Trang ra Ninh Hòa, vì thế thời gian trinh sát kéo dài. Tuy nhiên, càng khó khăn, chị và các đồng chí trong đội càng nêu cao quyết tâm phá án. Chị đã cùng các đồng chí trong đội bàn bạc và thống nhất cách tiến hành hiệu quả nhất để có thể thâm nhập tụ điểm, thu thập được thông tin và nắm được toàn bộ quy luật, thủ đoạn, phương thức hoạt động của đối tượng; đồng thời xác định được vai trò, vị trí của từng đối tượng, đặc biệt là các đối tượng chính, các vị trí đặt máy điện thoại, máy fax, các cửa ra vào, đối tượng canh gác… Kết quả, chị và đồng đội đã bóc gỡ toàn bộ đường dây của đối tượng, truy tố 15 bị can, thu giữ 6 điện thoại di động, 2 xe máy, 3 máy Fax, 15.500USD và 48.417.000 đồng. Vụ triệt phá tụ điểm chứa mại dâm tại nhà nghỉ Xuân Dục - thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang cũng là vụ án đáng nhớ. Để nắm được quy luật của gái bán dâm và chủ chứa, các trinh sát không thể chỉ đứng ngoài cuộc quan sát mà phải trực tiếp thâm nhập tụ điểm để thu thập thông tin, từ đó có phương án phá án một cách tối ưu. Là nữ trinh sát trẻ, lại chưa lập gia đình nên việc cùng người khác giới ra vào nhà nghỉ sẽ dễ gây đến sự hiểu lầm cho gia đình và những người quen biết, nhưng vì nhiệm vụ, chị đã không quản ngại điều tiếng, cùng một đồng chí nam trong đội đóng giả cặp tình nhân đứng gần số gái bán dâm để tìm hiểu cách thức “bắt khách”, sau đó chị đã cùng đồng chí trinh sát đó bám theo số gái bán dâm này vào nhà nghỉ cùng thuê phòng. Từ đó, chị nắm được cách thức tổ chức bán dâm, tỷ lệ ăn chia giữa chủ chứa và gái bán dâm, xác định được các phòng chuyên dùng để gái đến bán dâm cho khách, sơ đồ bố trí nhà nghỉ, số lượng người phục vụ, đặc điểm cửa phòng, các chốt, khóa cửa, cửa thoát hiểm… Qua đó, lãnh đạo Đội lên phương án để đấu tranh triệt phá chính xác. Kết quả, chị đã cùng đồng đội bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 1 đối tượng là chủ chứa mại dâm, đưa 4 gái bán dâm vào trường 05, 06 của tỉnh, xử phạt hành chính 4 khách mua dâm.
Với những thành tích đạt được qua 4 năm công tác, Thượng úy Bùi Thị Thanh Vân đã được UBND tỉnh, Giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Chị cũng đã đạt danh hiệu Cảnh sát tiên tiến và 3 năm liền (2007 - 2009) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
NGỌC KHÁNH





