05:02, 02/02/2010

Sông Giang vươn xa

Những ngày này, cường độ làm việc trên công trường xây dựng Thủy điện Sông Giang 2 - TĐSG2 (xã Khánh Trung, Khánh Vĩnh) mỗi lúc một hối hả. Những người thợ đang khẩn trương thi công các hạng mục để đưa công trình vào hoạt động đúng tiến độ cuối năm 2010. Đến đây mới hiểu, để xây dựng được những nhà máy thủy điện đều phải trải qua rất nhiều gian nan.

Những ngày này, cường độ làm việc trên công trường xây dựng Thủy điện Sông Giang 2 - TĐSG2 (xã Khánh Trung, Khánh Vĩnh) mỗi lúc một hối hả. Những người thợ đang khẩn trương thi công các hạng mục để đưa công trình vào hoạt động đúng tiến độ cuối năm 2010. Đến đây mới hiểu, để xây dựng được những nhà máy thủy điện đều phải trải qua rất nhiều gian nan.

 

° Gian nan đường công trường

 

Nhà thầu đang tập trung thi công cống dẫn dòng sông Giang.

Con đường từ trung tâm xã Khánh Trung đến điểm đầu mối công trình dài khoảng 20km với nhiều đoạn cua, dốc. Để chinh phục điểm đầu mối này, chỉ có loại mô-tô Win là phương tiện tối ưu. Anh Hoàng Ngọc Linh nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Khai thác TĐSG 2 (đơn vị chủ đầu tư) tâm sự, so với công trình Thủy điện Ea Krông Rou (huyện Ninh Hòa), đường đến công trình TĐSG 2 có nền đất yếu, chưa ổn định, nhiều nơi phải gia cố lớn. Đường đi hiện thế này đã là khá tốt rồi. Ngày trước, các anh đi lại rất vất vả, “đo đường” như cơm bữa…

Tuy con đường đã hoàn thành xong phần nền từ nhà điều hành công trình đến điểm đầu mối (dài 14km), nhưng cũng phải mất hơn nửa giờ nỗ lực, chúng tôi mới đến được điểm đầu mối. Càng lên cao, khí hậu càng trong lành nhưng khá lạnh. Anh Phạm Thái Hòa - nhân viên vận hành thủy điện của Công ty cho biết: Ở trên đây, sáng sớm rất lạnh, đôi khi còn có sương mù. Do đặc thù công việc nên các anh em trong Công ty Cổ phần Khai thác TĐSG thường đi kiểm tra các hạng mục từ sáng sớm. Họ cảm nhận cái lạnh nơi đây như ở vùng cao nguyên.

Được biết, dù mưa hay nắng, mỗi ngày, hành trình của các anh em Phòng Kỹ thuật Công ty luôn đều đặn từ nhà điều hành đến công trường - nơi có các hạng mục đang thi công. Và chỉ những “chiến binh Win” mới có thể hỗ trợ được các anh chiến thắng những đoạn đường lầy lội, trắc trở. “Vậy mà, chúng tôi cũng nhiều lần bị “đo đường” rồi đấy, nên một số xe cũng không còn đèn nguyên vẹn” - anh Nguyễn Tấn Tâm, nhân viên Phòng Kỹ thuật nói.

° Đẩy nhanh tiến độ

 

Nhiều hạng mục trên công trường Thủy điện Sông Giang 2 đang được khẩn trương thi công.

Anh em Phòng Kỹ thuật Công ty dẫn chúng tôi đến khu vực đầu mối. Nơi đây, nhà thầu thi công đang khẩn trương phá đá để xây hướng tuyến cống dẫn dòng. Máy đào, máy khoan làm việc liên tục. Anh Hoàng Ngọc Linh cho biết: Hạng mục khu đầu mối sẽ xây dựng thân đập, đập tràn, cửa nhận nước, cống dẫn dòng, cầu qua tràn… Khi hoàn thành, mực nước của đập sẽ ở cao trình 462m, cầu qua tràn ở cao trình 467,5m. Để đẩy nhanh tiến độ, hàng ngày, từ sáng sớm, các nhân viên Phòng Kỹ thuật Công ty đã vượt gần 20km đường đèo núi để đốc thúc, giám sát thi công các hạng mục. Để công trình đi vào hoạt động đúng tiến độ, nhiều nhà thầu triển khai phương án chia nhỏ hạng mục thi công nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian. Dự kiến, cuối tháng 2-2010, nhà thầu sẽ thi công xong cống dẫn dòng.

Tại khu vực thi công kênh dẫn nước (đường ống dẫn đưa nước từ thân đập đến đường ống áp lực), nhà thầu thi công cũng đang san ủi để có thể sớm hoàn thành việc lắp đường ống. Để đưa được nước đến tháp điều áp và nhà van, nhà thầu thiết kế đường ống đi xuyên qua núi. Chiều dài đường ống từ cửa nhận nước đến nhà van gần 4,2km, nhưng do phải khoan hầm nên tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đường hầm xuyên núi được đơn vị thi công chia làm 6 hướng tuyến. Bên cạnh việc khoan đá ở cửa vào và cửa ra đường hầm, nhà thầu còn thi công thêm 4 ngách hầm phụ nhằm đẩy nhanh tiến độ. Muốn đến được các hầm phụ cũng không dễ, bởi trên công trường chằng chịt các con đường của nhiều hạng mục khác nhau, rất khó phân biệt. Tuy đi mô tô, nhưng chúng tôi cũng rất vất vả để đến được các cửa hầm phụ bởi đây là những hầm ngang, xa tuyến chính của công trình. Chẳng hạn, muốn vào hầm phụ số 2, chúng tôi phải rời đường chính, rẽ sang đường nhánh rồi chạy ngoằn ngoèo gần 3km mới đến nơi. Con đường quanh co cũng cho thấy sự vượt khó của những người thợ khi trực tiếp đưa máy móc, thiết bị đến xây dựng công trình. Anh Nguyễn Tấn Tâm - nhân viên Phòng Kỹ thuật tiết lộ: Hạng mục đường hầm cần khá nhiều nhân công. Nhìn bên ngoài hầm thấy vắng vẻ nhưng thực ra, bên trong, mỗi hướng tuyến tập hợp khoảng 100 công nhân và kỹ sư, làm việc 3 ca liên tục… Tôi cũng quan sát thấy các hướng tuyến thi công hầm đều thắp điện sáng choang, hệ thống quạt gió được thổi liên tục vào sâu trong hầm để đáp ứng yêu cầu thi công. Sau mỗi lần khoan và nổ mìn, đá được đưa lên xe kéo loại nhỏ vận chuyển ra khỏi hầm…

° Điểm sáng

 

Lưới điện được kéo lên để phục vụ khoan hầm xuyên núi.

Đến thời điểm này, các hạng mục đều được triển khai đồng bộ và bảo đảm tiến độ. Ông Đinh Xuân Hải Sang - Giám đốc Công ty Cổ phần Khai thác TĐSG cho biết: Hiện nay, trên công trường có 6 nhà thầu đang khẩn trương thi công với gần 1.000 lao động. Trong những ngày này và kể cả trong dịp Tết Nguyên đán, các hạng mục quan trọng của công trình vẫn phải thi công; do đó, Công ty đã bố trí khoảng 80% quân số (khoảng 100 cán bộ, nhân viên) trực tại công trường. Theo kế hoạch, Nhà máy TĐSG 2 sẽ vận hành vào cuối năm 2010. Trước đó, để đáp ứng kịp thời khi nhà máy vận hành, Công ty đã bố trí cho các nhân viên đi đào tạo các khóa dài hạn và ngắn hạn…

Được biết, hiện nay, Công ty đã ký xong hợp đồng bán điện dài 25 năm cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là nhà máy thủy điện lớn nhất tại Khánh Hòa với công suất lắp máy 37MW. Không những thế, nhà máy còn là mô hình tiêu biểu, là “điểm sáng” về bảo vệ môi trường. Nếu ở những công trình thủy điện khác, nhà máy vận hành dựa trên cơ sở tích nước và xả lũ, thì TĐSG 2 hoạt động dựa trên cơ sở tích nước và để tràn tự nhiên. Chính vì thế, dù nhà máy có hoạt động, lưu lượng nước suối khu vực này vẫn đảm bảo như trước đây. Đồng thời, khi có lũ, công trình cũng không ảnh hưởng đột ngột đến vùng hạ du, vì không có cơ chế xả lũ như các hồ chứa khác. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần cung ứng một phần sản lượng điện đang thiếu hụt trong khu vực, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong vùng dự án.

Trước khi rời công trường, tôi được ông Đinh Xuân Hải Sang tiết lộ: Trên dòng sông Giang này, về phía thượng nguồn, Công ty Cổ phần Khai thác TĐSG cũng đã xây dựng kế hoạch cho dự án TĐSG 1 với công suất hơn 11MW, thiết kế và quy trình vận hành giống như TĐSG 2… Dòng sông Giang vẫn êm đềm chảy về xuôi nhưng tương lai lại vươn xa trên bản đồ lưới điện quốc gia bằng nhiều “mê-ga-oát”, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế đất nước.

HOÀNG MINH