
Những ngày này, các vườn hoa Đa lộc ở Khánh Vĩnh bắt đầu đâm nhiều nụ. Những người trồng hoa đang mong xuân Canh Dần, hoa sẽ đem lại nhiều lộc cho họ như tên của loài hoa này.
![]() |
| Nhiều chủ vườn hy vọng năm nay hoa Đa lộc sẽ cho nhiều lộc. |
Những ngày này, các vườn hoa Đa lộc ở Khánh Vĩnh bắt đầu đâm nhiều nụ. Những người trồng hoa đang mong xuân Canh Dần, hoa sẽ đem lại nhiều lộc cho họ như tên của loài hoa này.
Trong khu vườn hoa Đa lộc ở thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, những nông dân đang tỉa tót các khóm hoa cao hơn đầu người. Chị Trần Thị Kim Hoa, chủ vườn cho biết: “Vậy là Đa lộc về Khánh Hiệp đã được 3 cái Tết”.
Đa lộc là giống hoa xuất xứ từ Indonesia (tên khoa học là Nicolai Editor). Giống hoa này được các chủ vườn ở Khánh Vĩnh mua về từ Bến Tre với giá khoảng 15 nghìn đồng/cây nhỏ. Sau khi trồng, cây sẽ đâm chồi, nứt nhánh và tạo thành bụi, dáng giống bụi cây riềng. Một bụi trưởng thành có khoảng 50 - 70 cây nhỏ, cao từ 4 - 5m, khoảng 8 tháng thì cho hoa. Hiện nay, loài hoa này được một số chủ vườn tại các xã Khánh Đông, Khánh Bình, Khánh Hiệp trồng để bán quanh năm, có hộ trồng với diện tích gần 1.000m2.
Hoa Đa lộc có hình dáng gần giống hoa sen, bông hoa mọc thẳng từ gốc và phát triển theo chiều thẳng đứng, không có lá bao quanh, cánh hoa cứng, màu hồng, bóng láng, không mùi. Chỉ cần bỏ phân hóa học bình thường và tưới đủ nước, cây sẽ cho hoa quanh năm, kể cả mùa đông lạnh giá. Hoa ra nhiều nhất là vào mùa xuân.
Rất ít loài hoa nào có khả năng nở hoa liên tục và tràn đầy sức sống như hoa Đa lộc. Bụi cây 3 - 5 năm tuổi cho hoa sung sức nhất. Bụi càng nhiều cây thì hoa càng nhiều và tăng theo cấp số nhân (mỗi gốc cây nhỏ cho 2 hoa). Vì thế nên hoa mới có tên gọi là “Đa lộc”. Hoa Đa lộc còn trên cây có thể tươi khoảng 10 - 12 ngày; sau khi cắt cắm bình, thường xuyên thay nước, hoa có thể tươi 5 - 7 ngày, không có mùi hôi khi cắm nước lâu ngày, rất hợp để trưng trong ngày Tết.
Chị Hoa cho biết: “Trồng hoa Đa lộc rất lãi. Nếu chịu khó chăm bón, cắt cành và tưới đủ nước, 1 bụi Đa lộc cho rất nhiều hoa. Với cái tên Đa lộc, cùng màu đỏ phú quý, loài hoa này được rất nhiều người chọn để trưng trong ngày Tết. Hoa cũng trở thành món quà độc đáo để biếu người thân, bạn bè. Ngày thường, hoa chỉ có giá 5 - 6 nghìn đồng/bông, nhưng ngày giáp Tết có khi lên tới 30 - 40 nghìn đồng/bông. Tết năm vừa qua, chị Hoa và một số chủ vườn khác bán với giá cao ngất ngưởng: 65 nghìn đồng/bông.
“Niềm tin có hoa Đa lộc trong nhà, chắc chắn gia đình sẽ đón 1 năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều lộc đã khiến hoa Đa lộc trở thành phần không thể thiếu trong Tết nhiều nhà. Hy vọng, nếu với giá hoa như năm ngoái, hoa Đa lộc sẽ đem đến nhiều lộc cho các nhà vườn” - chị Hoa nói.
MINH THIẾT





