
Theo bà Hồ Thị Thi - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Khánh Hòa, nâng cao chất lượng dân số là nâng cao về thu nhập và phúc lợi, sức khỏe và dinh dưỡng, giáo dục và phát triển trí tuệ, giải trí văn hóa và tinh thần (môi trường sống). Tuy nhiên, để làm được điều này cần có thời gian và sự đầu tư thích đáng.
Theo bà Hồ Thị Thi - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Khánh Hòa, nâng cao chất lượng DS là nâng cao về thu nhập và phúc lợi, sức khỏe và dinh dưỡng, giáo dục và phát triển trí tuệ, giải trí văn hóa và tinh thần (môi trường sống). Tuy nhiên, để làm được điều này cần có thời gian và sự đầu tư thích đáng.
![]() |
| Siêu âm là biện pháp cần thiết để chẩn đoán tình trạng thai. |
Thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh đã đạt một số kết quả nhất định. Năm 2008, một số chỉ báo về sức khỏe bà mẹ và trẻ em đã được cải thiện như: số người mẹ tử vong khi sinh giảm, trẻ em cân nặng dưới 2,5kg khi sinh không còn nhiều; tỷ suất trẻ em chết dưới 1 tuổi giảm còn 9,8‰, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chỉ còn 15,85%, tầm vóc thanh thiếu niên ở tuổi trưởng thành cải thiện đáng kể… Năm 2009, ngành DS đã triển khai một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng DS như: tổ chức các chiến dịch lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản, KHHGĐ đến vùng khó khăn, tập trung khám và điều trị cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; đề án kiểm soát DS vùng biển, đảo và ven biển cung cấp các dịch vụ làm mẹ an toàn, phòng chống nhiễm khuẩn; chú trọng tư vấn cho bà mẹ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và vị thành niên, thanh niên…
Tuy nhiên, hoạt động nâng cao chất lượng DS hiện vẫn còn một số khó khăn. Đối với vùng thành thị, tình trạng vị thành niên, thanh niên quan hệ tình dục trước hôn nhân, mang thai ngoài ý muốn, phá thai xảy ra nhiều; một số em còn lạm dụng các chất gây nghiện, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Khu vực nông thôn và miền núi lại khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế, giáo dục sức khỏe sinh sản; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cao, mức giảm sinh chậm, tỷ lệ tử vong mẹ khi sinh và trẻ em dưới 5 tuổi chưa giảm…
Để nâng cao chất lượng DS, thời gian tới, ngành DS tập trung thực hiện mô hình gia đình 1 - 2 con, duy trì mức sinh thấp, ngăn chặn tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, hạn chế tỷ lệ trẻ em bị dị tật khi sinh ra. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đầu tư cho công tác truyền thông giáo dục thay đổi hành vi, tư vấn tiền hôn nhân; tăng cường các dịch vụ hỗ trợ cho nhóm đối tượng đặc thù như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người di cư, người dân ở vùng khó khăn, vùng núi và vùng đảo xa.
Đối với hoạt động chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh, việc áp dụng các kỹ thuật chẩn đoán sẽ giúp phát hiện dị tật thai sớm và giúp các bác sĩ, thai phụ có những quyết định đúng đắn nhằm giảm bớt nỗi đau, gánh nặng cho gia đình và xã hội về sau. Sàng lọc sơ sinh là biện pháp dự phòng nhằm phát hiện ra những bệnh liên quan đến nội tiết, chuyển hóa, di truyền ngay sau khi trẻ ra đời. Hiện Trung ương đang triển khai thí điểm và dự kiến đến năm 2011 sẽ triển khai rộng trên toàn quốc, Khánh Hòa cũng sẽ tham gia hoạt động này.
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Đề án kiểm soát DS vùng biển, đảo và ven biển, Chi cục DS-KHHGĐ sẽ đẩy mạnh xây dựng các loại hình dịch vụ tư vấn, kiểm tra sức khỏe, kiểm tra các yếu tố nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sự mang thai, chất lượng bào thai cho những cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ mang thai có nguy cơ cao tại vùng ven biển để phòng ngừa các yếu tố nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bình thường của bào thai do tác động của môi trường biển; xây dựng mô hình can thiệp đảm bảo cho sự phát triển bình thường của bào thai và sức khỏe của các bà mẹ mang thai sống và làm việc tại khu vực ngập mặn, cửa biển (mô hình mẫu của Trung ương). Ngành Y tế tiếp tục triển khai tốt chương trình phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS.
MINH THIẾT





