03:01, 22/01/2010

Đìu hiu nghề nhiếp ảnh dạo

Khoảng 10 năm về trước, nhiếp ảnh dạo được xem là nghề hái ra tiền do nhiều du khách muốn lưu giữ những kỷ niệm cho chuyến du lịch của mình.

Khoảng 10 năm về trước, nhiếp ảnh dạo được xem là nghề hái ra tiền do nhiều du khách muốn lưu giữ những kỷ niệm cho chuyến du lịch của mình. Nhưng ngày nay, nghề nhiếp ảnh dạo đang “tụt dốc”, bởi đa số du khách đều trang bị máy ảnh kỹ thuật số chất lượng, giá rẻ và họ có thể tự chụp, chọn, lưu giữ những kiểu ảnh mình thích mà không cần thuê thợ chụp.

Mòn mỏi đợi khách chụp hình. 

Tại khu công viên bờ biển Trần Phú, chúng tôi làm quen với ông Nguyễn Phi Châu, thợ nhiếp ảnh dạo (thuộc điểm Tháp Trầm Hương). Ông cho biết, bác đã có hơn 30 năm làm nghề nhiếp ảnh dạo ở TP. Nha Trang. “Cách đây khoảng 10 năm, những người làm nghề nhiếp ảnh dạo như tôi rất tất bật. Một ngày tôi chụp được khoảng 20 - 30 tấm hình là chuyện thường, nên thu nhập cũng khá…”. Một tấm hình, ông Châu lấy giá 10 - 15 ngàn đồng (tùy kích cỡ), sau khi trừ các chi phí mua phim, rửa hình, xăng xe, hao mòn máy móc, mỗi tấm bác lãi khoảng 5 - 10 ngàn đồng. Ông Châu tâm sự: “Ngày trước là vậy, còn nay thì 1 - 2 ngày tôi mới chụp được 1 - 2 tấm hình. Giờ tuổi cao, sức yếu, tôi cũng không thể làm nghề gì khác, nhiều lần quyết bỏ nghề nhưng được vài hôm thấy “ngứa ngáy tay chân”, lại “vác máy” đi làm”. Chiếc máy ảnh hiệu Canon mà ông Châu mua để hành nghề giá chục triệu đồng, bây giờ ít được dùng đến. “4 đứa con tôi đã lập gia đình, công việc ổn định cả rồi nên đỡ đi một phần gánh nặng, chứ một số anh em trong tổ nhiếp ảnh đang phải nuôi con ăn học nên chật vật lắm…” - Ông Châu chia sẻ. 

Ngày nay, công nghệ kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ đã đem lại nhiều tiện ích cho con người. Trên thị trường xuất hiện hàng loạt máy ảnh kỹ thuật số của các hãng như: Sony, Samsung, Canon, Nikon… khá bền, đẹp, gọn nhẹ, giá rẻ. Bên cạnh đó, các hãng điện thoại di động cũng tham gia “chạy đua” đa chức năng khi gắn thêm camera và chụp hình độ nét cao. Để lưu giữ những kỷ niệm của một chuyến dã ngoạn, du lịch hay hình ảnh những người thân trong gia đình, người ta chỉ cần bỏ ra khoảng 1,5 - 2 triệu đồng là có thể sở hữu ngay một chiếc máy ảnh kỹ thuật số.

Dọc công viên bờ biển Trần Phú hiện có khoảng 65 người làm nghề nhiếp ảnh dạo, nhưng do thu nhập không cao nên số người làm nghề đang giảm dần. Anh Trần Văn Hiệp, làm nghề chụp ảnh dạo tại công viên bờ biển Trần Phú cho biết: “Từ nhỏ tôi đã rất đam mê nghề nhiếp ảnh. Lớn lên, tôi theo các đàn anh học hỏi và từ đó theo nghề nhiếp ảnh đến nay đã hơn 10 năm. Nhưng hiện nay, thu nhập từ nghề này không đủ sống, nên có lẽ tôi sẽ phải từ giã niềm đam mê này”.

Nghề chụp ảnh dạo tồn tại được là nhờ khách du lịch. Nhưng bây giờ, đa phần du khách đều mang theo máy ảnh cá nhân, mà chủ yếu là máy ảnh kỹ thuật số loại tốt, dung lượng lớn, lưu giữ được nhiều ảnh. Họ có thể tha hồ chụp, tấm nào không hài lòng thì xóa bỏ. Vì thế, những người làm nghề chụp ảnh dạo gần như không còn cơ hội để kiếm tiền.

PHÚ VINH