Bệnh vảy nến tuy không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người bệnh nhưng lại liên quan đến vấn đề thẩm mỹ da. Bệnh có thể xuất hiện khu trú ở bất kỳ vùng nào trên cơ thể...
|
| Không điều trị đúng cách, bệnh vảy nến sẽ lan tỏa ra toàn thân. |
Bác sĩ (BS) Nguyễn Thị Kim Mai - Phó Trưởng khoa Da liễu B, Bệnh viện Da liễu (BVDL) Khánh Hòa cho biết: Vảy nến là một bệnh rối loạn da mãn tính, rất khó chữa trị. Người mắc bệnh vảy nến gần như phải sống chung với nó cả đời. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhờ phương pháp chữa trị kết hợp bùn khoáng, việc điều trị bệnh này đã có hiệu quả hơn trước.
Bệnh vảy nến tuy không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người bệnh nhưng lại liên quan đến vấn đề thẩm mỹ da. Bệnh có thể xuất hiện khu trú ở bất kỳ vùng nào trên cơ thể (da đầu, móng tay, bàn chân…) hoặc lan tỏa toàn thân với các biểu hiện như: Da mẩn đỏ, ngứa, sần sùi và có vảy trắng. Vì thế, người mắc bệnh vảy nến thường có tâm lý mặc cảm, tự ty và ngại tiếp xúc với người xung quanh. Nhiều người bệnh nặng nhập viện trong trạng thái trầm cảm vì bị phân biệt đối xử, gần như họ mất hết tự tin vào bản thân do da mất thẩm mỹ. Mặt khác, hiện nay, nhận thức của cộng đồng về căn bệnh này còn nhiều hạn chế, một số người nhầm tưởng bệnh lây truyền từ người này sang người khác khi tiếp xúc nên có thái độ phân biệt đối xử, gây tâm lý mặc cảm cho người bệnh, khiến bệnh dễ tái phát và tái phát nhanh hơn.
Bệnh vảy nến tuy được biết đến từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa tìm được tác nhân chính gây bệnh cũng như thuốc đặc trị. Ai mắc bệnh vảy nến cũng gần như phải chấp nhận sống chung với nó cả đời. Có một số tài liệu nghiên cứu đưa ra giả thiết, bệnh vảy nến là do vi trùng gây ra, người bệnh thiếu Vitamin B1, B6, B12, hoặc có gen di truyền… Tuy nhiên, tất cả chỉ là những phát hiện mang tính nhỏ lẻ, chỉ đúng trong vài trường hợp, chưa phổ quát. Vì thế, câu hỏi về nguyên nhân gây bệnh vảy nến đến nay vẫn còn bỏ ngỏ, chưa có kết luận nào rõ ràng và mang tính khoa học.
Theo thống kê, bệnh vảy nến chiếm khoảng 10 - 15% tổng số bệnh nhân đến khám ở các BVDL. Phương pháp chủ yếu các BV sử dụng để điều trị căn bệnh này là dùng thuốc bôi, kết hợp với thuốc uống, điều trị ngoài da là chính. Tuy nhiên, ở BVDL Khánh Hòa, thời gian qua, nhờ phương pháp điều trị kết hợp với bùn khoáng, việc điều trị bệnh vảy nến đã có hiệu quả hơn. Nhờ có lợi thế nằm cạnh Trung tâm Suối khoáng nóng Tháp Bà, BV mua lại bùn khoáng đã qua xử lý của Trung tâm để chữa bệnh. Sau khi tắm sạch sẽ, nhân viên điều dưỡng dùng bùn khoáng (đã pha loãng) bôi lên vùng da bị vảy nến của bệnh nhân (BN) khoảng 20 - 30 phút (ngâm bùn càng tốt), sau đó tắm lại bằng nước nóng và bôi thêm một số loại thuốc đặc trị ngoài da sẽ có tác dụng làm bạc sừng, hạn chế bong vảy, bệnh giảm rất nhanh. BS Kim Mai giải thích: “BN chỉ dùng thuốc thoa và thuốc uống thì phải mất gần 2 tháng mới có hiệu quả, nhưng nếu thoa thuốc sau khi đã bôi bùn khoáng thì thời gian điều trị bệnh rút xuống còn 1 - 1,5 tháng. BN nào hợp với cách chữa trị này thì thời gian có thể rút ngắn hơn nữa, giúp giảm chi phí điều trị do bệnh kéo dài”. Nhờ điều trị hiệu quả, nên thời gian gần đây, BVDL Khánh Hòa không chỉ tiếp nhận BN trong tỉnh mà BN ở các tỉnh thành khác cũng tìm đến. Tuy nhiên, không phải BN nào cũng hợp với cách chữa trị như vậy. Với một số BN dị ứng với bùn khoáng (rất ít), có bệnh huyết áp cao thì lại có tác dụng ngược. Đó cũng là hạn chế của phương pháp này.
MINH THIẾT
