Với diễn biến phức tạp và nhanh chóng của dịch cúm gia cầm (DCGC), khả năng lây lan dịch cúm đến đàn gia cầm ở Khánh Hòa là rất lớn. Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống DCGC trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh đã...
|
| Xe khách từ Ninh Thuận đến Khánh Hòa đang được kiểm tra tại Trạm Kiểm dịch Cam Thịnh Đông. |
Với diễn biến phức tạp và nhanh chóng của dịch cúm gia cầm (DCGC), khả năng lây lan dịch cúm đến đàn gia cầm ở Khánh Hòa là rất lớn. Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống DCGC trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh đã ra quyết định thành lập 3 Trạm Kiểm dịch động vật tạm thời và Đội kiểm dịch cơ động tại các đầu mối giao thông vào địa bàn Khánh Hòa.
Đúng 8 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại Trạm Kiểm dịch động vật phía Nam đóng trên địa bàn xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh. Khi chúng tôi đến, cán bộ kiểm dịch đang tiến hành kiểm tra xe khách mang biển số 85... từ tỉnh Ninh Thuận đi qua địa bàn Khánh Hòa. Đây là chiếc xe xuất phát từ vùng có dịch, chính vì thế việc kiểm tra được tiến hành khá kỹ càng. Anh Nguyễn Dự, cán bộ kiểm dịch cho biết: Trạm Kiểm dịch chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17-1, với 2 cán bộ thú y, 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông túc trực 24/24 giờ. Trạm có nhiệm vụ xử lý triệt để tất cả các trường hợp vận chuyển không có giấy kiểm dịch, đồng thời trả về nơi xuất phát các trường hợp có giấy kiểm dịch nhưng có nguồn gốc từ các tỉnh có dịch và tiến hành tiêu độc cho đàn gia súc, gia cầm ra vào tỉnh. Đến hết ngày 23-1, Trạm đã kiểm tra, kiểm soát hơn 100 xe vận tải các loại. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa có một trường hợp vận chuyển sản phẩm gia cầm nào qua trạm.
| Chiều 25-1, ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng chống DCGC tại Khánh Hòa. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Võ Lâm Phi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo diễn biến tình hình dịch và công tác phòng chống DCGC tại Khánh Hòa. Sau khi có DCGC tái phát ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, UBND tỉnh đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thị xã, thành phố tập trung huy động mọi lực lượng, thực hiện quyết liệt các biện pháp phong tỏa, dập tắt ngay các ổ dịch, điểm dịch khi mới phát dịch. Đến nay, đàn gia cầm tại Khánh Hòa đang phát triển bình thường. Qua xét nghiệm các mẫu gia cầm, tại Khánh Hòa chưa phát hiện có DCGC xảy ra. Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đề nghị Bộ NN-PTNT, Cục Thú y thiết lập và trang bị phòng chẩn đoán bệnh dịch tại Nha Trang. Cục Thú y chỉ đạo các tỉnh đang có DCGC không cấp giấy kiểm dịch động vật xuất tỉnh. Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đánh giá rất cao về công tác phòng chống dịch tại Khánh Hòa. Bộ sẽ xem xét các kiến nghị của tỉnh và có hướng giải quyết kịp thời. Riêng đối với tỉnh, cần xây dựng đề án quy hoạch chăn nuôi, khu giết mổ tập trung để có điều kiện làm tốt công tác thú y; định hướng và thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch, không để người chăn nuôi hoang mang lo lắng. Ngày 26-1, ông Bùi Bá Bổng sẽ đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống DCGC ở một số địa phương trong tỉnh. |
Do được cập nhật thông tin kịp thời từ Ban chỉ đạo phòng chống DCGC tỉnh, công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị xã Cam Ranh được triển khai khá đồng bộ. Rút kinh nghiệm từ năm trước, người chăn nuôi đã chú trọng đến việc vệ sinh tiêu độc cho đàn gia cầm. Toàn thị xã có trên 180 ngàn con gia cầm các loại đang phát triển bình thường. Tuy nhiên, sau khi tỉnh Ninh Thuận công bố dịch, việc tiêu thụ sản phẩm gia cầm trên địa bàn thị xã gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, do nằm tiếp giáp vùng dịch, khả năng dịch bệnh có thể lây lan là rất lớn. Chính vì thế, đòi hỏi Trạm Kiểm dịch tại Cam Thịnh Đông cần tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, kiểm soát đối với những phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống DCGC tỉnh: Từ 20 – 23-1, tại 3 Trạm Kiểm dịch Đại Lãnh, Ninh Tây và Cam Thịnh Đông có 161 xe vận chuyển gia súc, gia cầm đi qua địa bàn Khánh Hòa. Trong đó có 5.202 con gia cầm, 1.591 con trâu bò, 4.652 con heo, 2.010 quả trứng. Các trạm đã xử phạt 450 ngàn đồng đối với 5 xe vận chuyển chưa đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Ngoài ra, tiến hành tiêu độc cho tất cả đàn gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển.
AN KHÁNH
