09:06, 08/06/2004

Hướng đi đầy triển vọng của trường dạy nghề số 6

Bộ Quốc phòng hiện có 17 trường dạy nghề trên khắp cả nước. Ở miền Trung và Tây Nguyên có hai trường, trong đó có trường Dạy nghề số 6 đứng chân trên địa bàn TP. Nha Trang...


Bộ Quốc phòng hiện có 17 trường dạy nghề trên khắp cả nước. Ở miền Trung và Tây Nguyên có hai trường, trong đó có trường Dạy nghề số 6 đứng chân trên địa bàn TP. Nha Trang. Đây là ngôi trường vừa lạ vừa quen, song vài năm gần đây trường đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của các đối tượng học nghề trong và ngoài quân đội.


Giờ thực hành của lớp cơ khí.

Trường Dạy nghề số 6 khu vực miền Trung và Tây Nguyên trước đây là Trường Lái xe (có một thời gian trường đổi tên thành Trung tâm Dạy nghề Bộ Quốc phòng), nay trường trực thuộc Tổng Cục Kỹ thuật, với 2 nhiệm vụ: Đào tạo nghề (ĐTN) cho các đối tượng chính sách bao gồm quân nhân tại ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân đội, quân nhân xuất ngũ để tìm kiếm việc làm và các đối tượng khác ngoài quân đội. Mặt khác, nhà trường còn có nhiệm vụ ĐTN cho các đối tượng lao động phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Chủ trương của Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường hiện nay là vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nghĩa là đào tạo đội ngũ lái xe, thợ sửa chữa xe máy và cơ khí phục vụ quân đội theo chỉ tiêu trên giao; vừa đào tạo lái xe các loại theo yêu cầu của các đối tượng và ĐTN theo hợp đồng với các tổ chức có yêu cầu sử dụng lao động. Đây là chủ trương “đa dạng hóa sản phẩm” rất đáng được hoan nghênh của trường. Do là một nhà trường quân đội nên việc đào tạo đã được kết hợp giữa học nghề với xây dựng nề nếp chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật, nhất là việc thực hiện phong trào thi đua giữa các khóa, các lớp. Thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo cho các đối tượng đảm bảo thời gian chất lượng, không vi phạm quy chế đào tạo, nên chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Hiện tại trường có các lớp: Cơ khí tàu thuyền, thợ sửa chữa ô tô, lái xe ô tô quân sự, lái xe ô tô tải, du lịch các loại, nhất là xe con du lịch cho đối tượng là cán bộ công chức Nhà nước, các doanh nhân, thương gia hiện đang là mốt trong thời kỳ kinh tế phát triển.

Đáng chú ý là số lượng các đối tượng học nghề ngoài quân đội ngày càng đông. Năm 2003, nhà trường đã tổ chức 21 khóa đào tạo lái xe các hạng, cấp chứng chỉ  lái xe bậc C, B2, DE cho 1.073 học viên và 9.451 học viên hạng A1. Đặc biệt, lần đầu tiên nhà trường phối hợp với Công ty Công nghiệp tàu thủy Nha Trang đào tạo thợ cơ khí cho 60 quân nhân xuất ngũ bằng kinh phí học nghề của Bộ Quốc phòng. Sau một thời gian đào tạo, lãnh đạo Công ty đã nhận anh em đến nhà máy thực tập. Khi ra trường, số công nhân này sẽ về Công ty làm việc. Đây là hướng phối hợp hết sức triển vọng mà tới đây nhà trường sẽ có kế hoạch liên doanh để mở rộng, góp phần giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đi đôi với việc tăng nhanh số lượng học viên học nghề và ngành nghề đào tạo, chất lượng đào tạo cũng ngày một nâng cao. Cụ thể như năm 2003, các lớp cơ khí khóa 1, lớp sửa chữa ô tô khóa 24 thi tốt nghiệp ra trường có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có trên 93% khá giỏi và xuất sắc.

NGUYỄN XUÂN