10:02, 06/02/2019

Họ hàng nhà heo trên tem Bưu chính Việt Nam

Trong hơn 1.000 bộ tem bưu chính nước ta, họ hàng nhà heo xuất hiện trong 10 bộ tem gồm 21 mẫu. Hình ảnh các chú heo thường xuất hiện ở các mảng: chăn nuôi, thú rừng, tem Tết và tranh Tết dân gian.

 

Trong hơn 1.000 bộ tem bưu chính nước ta, họ hàng nhà heo xuất hiện trong 10 bộ tem gồm 21 mẫu. Hình ảnh các chú heo thường xuất hiện ở các mảng: chăn nuôi, thú rừng, tem Tết và tranh Tết dân gian.

 

1. Tranh Tết: nói đến tranh dân gian Tết heo thì phải nói đến bức tranh Tết dân gian Đông Hồ nổi tiếng, đó là bức “Lợn đàn”. Hình ảnh này được giới thiệu trong bộ tem “Tranh Tết” do Bộ Bưu chính phát hành ngày 16-1-1962. Bộ tem gồm 2 mẫu: “Gà đàn và lợn đàn”, do họa sĩ Đỗ Việt Tuấn thiết kế. Mẫu tem mã số 230 giá mặt 6x là “Tranh lợn đàn”. Bức tranh in hình đàn heo con quây quần bên mẹ, thể hiện một gia đình hạnh phúc. Đây là mẫu đầu tiên đưa hình ảnh heo trên tem bưu chính Việt Nam.


2. Tem Tết: chào mừng năm mới 1995, 2006 và năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành các bộ tem Tết như sau: bộ tem Tết Ất Hợi gồm 2 tem giá mặt 400đ và 8.000đ, do họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế. Bộ tem Tết Đinh Hợi gồm 2 tem giá mặt 800đ và 8.000đ, do họa sĩ Vũ Kim Liên thiết kế. Bộ tem Tết Kỷ Hợi gồm 2 tem giá mặt 4.000đ và 15.000đ, do họa sĩ Phạm Hải Hà thiết kế. Các bộ tem đã được các họa sĩ khắc họa một cách tinh tế, phối hợp với màu sắc tươi thắm của hồng đào, vàng mai thể hiện đậm đà tính dân gian truyền thống.

 

 

3. Chăn nuôi: hình ảnh “Chăn nuôi lợn” được giới thiệu trên mẫu tem mã số 278, giá mặt 12x, thuộc bộ tem “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” phát hành ngày 28-11-1962 do họa sĩ Trần Lương thiết kế. Đây là mẫu tem đầu tiên và duy nhất cho tới nay về chăn nuôi heo trên tem bưu chính Việt Nam.


4. Thú rừng: mẫu tem 786 thuộc bộ tem “Thú rừng - bộ 2” phát hành ngày 25-5-1973 giới thiệu “Lợn rừng”, giá mặt 50x, do họa sĩ Lê Vinh thiết kế. Mẫu tem 1222 thuộc bộ tem “Thú rừng Vườn Quốc gia Cúc Phương” phát hành ngày 10-4-1981 giới thiệu chú “Lợn lòi”, giá mặt 40x, do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế. “Lợn lòi” được giới thiệu tiếp ở mẫu tem 1971, giá mặt 30đ, thuộc bộ tem “Bảo vệ thú hoang” phát hành ngày 30-12-1988 do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế. Ngoài ra còn có mẫu tem “Heo vòi” mã số 360 thuộc bộ tem “Thú rừng” phát hành ngày 2-6-1964 do họa sĩ Lê Thanh Đức thiết kế; mẫu tem “Lửng lợn” mã số 523 thuộc bộ tem “Thú rừng” phát hành ngày 26-3-1967 do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế. Hình ảnh “Heo vòi” còn được giới thiệu trên 2 tem khối phát hành ngày 25-4-1995. Tem khối 1 in biểu trưng WWF (Bảo vệ động vật quý hiếm) và 4 tem heo vòi với giá mặt 400đ, 1.000đ, 2.000đ, 4.000đ, do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế. Tem khối 2 có 4 tem giới thiệu heo vòi: 2 tem cùng giá mặt 4.000đ, tem 5.000đ và 6.000đ, do tập thể họa sĩ Công ty Tem thiết kế. Heo vòi là động vật sống ở nước ta và ở châu Á, có nguy cơ bị tuyệt chủng, đã được Quỹ Thế giới bảo vệ thiên nhiên đưa vào danh sách đỏ cần được bảo vệ.


Chào mừng năm mới 2019, ngày 1-12-2018, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành tem Tết Kỷ Hợi tại thủ đô Hà Nội. Bộ tem gồm 2 mẫu: mẫu 4.000đ (nền tem màu xanh ve, hình heo màu đỏ thẫm), mẫu 15.000đ (nền tem màu đỏ thắm, hình heo màu vàng nghệ), do họa sĩ Phạm Hà Hải thiết kế. So với các bộ tem Tết những năm trước, bộ tem Tết Kỷ Hợi năm nay do họa sĩ Phạm Hà Hải thiết kế khác hẳn về bút pháp nhưng vẫn thể hiện được nét truyền thống tranh dân gian Việt Nam. Từ những nét cách điệu, ước lệ vuông tròn và sắc màu dân dã, họa sĩ đã khắc họa, sáng tạo chú heo con thật ngộ nghĩnh, đáng yêu.


Ngụy Như Ánh