Hỏi: Khi nhận được bản khai cá nhân kèm theo giấy tờ của người hoạt động kháng chiến (HĐKC) bị nhiễm chất độc hoá học hoặc thân nhân chuyển đến thì nơi nào...
![]() |
| Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa thăm và tặng quà cho gia đình người có con bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Ảnh minh họa |
Hỏi: Khi nhận được bản khai cá nhân kèm theo giấy tờ của người hoạt động kháng chiến (HĐKC) bị nhiễm chất độc hoá học hoặc thân nhân chuyển đến thì nơi nào sẽ xác nhận và cần phải làm những thủ tục gì?
Nguyễn Lê Thành - Huyện Ninh Hoà
Trả lời: Vấn đề ông Thành hỏi, Phòng Thương binh Liệt sĩ và Người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa) cho biết: Khi nhận được bản khai cá nhân kèm theo giấy tờ của người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học hoặc thân nhân chuyển đến, UBND cấp xã là nơi xác nhận và cần tiến hành các thủ tục sau:
- Xác nhận các yếu tố trong bản khai cá nhân của người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học hoặc thân nhân, cụ thể cần xác nhận:
* Tình trạng sức khoẻ của người tham gia tham gia KC có con đẻ bị dị dạng, dị tật trên cơ sở ý kiến của y tế cấp xã.
* Tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người HĐKC trên cơ sở ý kiến của y tế cấp xã.
* Trường hợp có vợ (chồng) hoặc có con trước khi tham gia KC sau khi về địa phương không sinh con được và bị suy giảm khả năng lao động.
* Trường hợp có vợ (chồng) nhưng vô sinh trên cơ sở Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của bệnh viện y tế cấp tỉnh.
- Họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã để xem xét từng trường hợp và lập danh sách đề nghị xác nhận người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học.
- Chuyển các giấy tờ trên kèm danh sách đề nghị xác nhận người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
UBND cấp xã xác nhận người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học kể cả đối với quân nhân, công an nhân dân đang tại ngũ.
P.V

