18:03, 23/05/2023

Rà soát công tác chuẩn bị các hoạt động, sự kiện của Festival Biển 2023

N.T

Chiều 23-5, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp rà soát lại công tác chuẩn bị sự kiện, hoạt động trong Festival Biển 2023. Mọi công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho 4 sự kiện chính của Festival Biển 2023, cũng như các hoạt động, sự kiện khác phải đặc biệt được lưu ý. Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ cần có phương án dự phòng đối với việc đón tiếp đại biểu Trung ương tham dự lễ khai mạc Festival Biển 2023; rà soát lại công tác mời và đón tiếp đại biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước; có kế hoạch cụ thể về lịch trình của các đoàn khách nước ngoài, các đoàn nghệ thuật của các nước đến tham gia sự kiện. Sở Du lịch theo dõi sát sao, làm việc cụ thể với đơn vị thực hiện màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái trong chương trình khai mạc Festival Biển 2023 được thành công. UBND TP. Nha Trang cần thực hiện tốt các sự kiện, hoạt động theo kế hoạch; bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả dịch vụ ăn uống không để xảy ra những sự việc tiêu cực. Các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh cố gắng bố trí các màn hình lớn ở những địa điểm công cộng để người dân đến xem chương trình khai mạc Festival Biển 2023…

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.   
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.   

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, hiện công ty tổ chức sự kiện đang thực hiện lắp ráp sân khấu, âm thanh, ánh sáng và triển khai công tác tập luyện. Dự kiến ngày 1-6, tiến hành tổng duyệt chương trình khai mạc Festival Biển 2023. Ngày 17-5, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình Festival Biển 2023 mới nhất, với 71 hoạt động hưởng ứng và hoạt động diễn ra trước, trong thời gian chính thức Festival Biển. Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ thông tin cho các đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia biểu diễn tại Festival Biển 2023 biết về yêu cầu thời lượng, nội dung tiết mục biểu diễn, địa điểm biểu diễn. Công tác tuyên truyền, quảng bá Festival Biển 2023 cũng đã được các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện tích cực. UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc huy động 2.500 người tham gia lễ khai mạc Festival Biển 2023… Tại cuộc họp, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cũng đã báo cáo nhanh công tác chuẩn bị thực hiện các hoạt động, sự kiện. Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã chủ động tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết để từng sự kiện, hoạt động được diễn ra đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch và đạt kết quả tốt…

N.T