04:07, 01/07/2022

Nối thành công bàn tay đứt lìa

Ngày 1-7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Trung tâm Chấn thương, Chỉnh hình và Bỏng của bệnh viện vừa nối thành công cho một bệnh nhân bị đứt lìa cổ tay.

Ngày 1-7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Trung tâm Chấn thương, Chỉnh hình và Bỏng của bệnh viện vừa nối thành công cho một bệnh nhân bị đứt lìa cổ tay.
 
Các y, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật
Các y, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật
 
Bệnh nhân là N.T.B (40 tuổi), ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Bị đứt lìa cổ tay do ẩu đả, bệnh nhân được cấp cứu vào bệnh viện ngày 26-6. Các bác sĩ của nhiều khoa đã phối hợp mổ trong hơn 5 giờ liền. Đến sáng 1-7, bàn tay của bệnh nhân ấm, các ngón tay có màu hồng….
 
Cùng thời điểm này các bác sĩ thuộc Trung tâm Chấn thương, Chỉnh hình và Bỏng của bệnh viện cũng đã nối thành công ngón tay cái bị đứt lìa cho bệnh nhân B.T.H (41 tuổi), cũng ở thị xã Ninh Hòa bị tai nạn lao động.
 
C.T