01:07, 03/07/2021

TP. Nha Trang: Phong tỏa tạm thời một số địa điểm có ca nghi mắc Covid-19

Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa ghi nhận trên địa bàn TP. Nha Trang có 8 ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 17725 ở Phú Yên (vào Hòn Rớ mua cá).

Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa ghi nhận trên địa bàn TP. Nha Trang có 8 ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến bệnh nhân 17725 ở Phú Yên (vào Hòn Rớ mua cá), tối 2 và sáng 3-7, TP. Nha Trang đã triển khai phong tỏa tạm thời một số khu vực có các ca nghi mắc trên.
 
Theo đó, thành phố đã tiến hành phong tỏa tạm thời một khu vực ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng với khoảng 35 hộ; tổ dân phố 5, 6, 7 của phường Vĩnh Phước với khoảng 190 hộ. Đồng thời tiến hành xử lý y tế, truy vết các F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm cho một số người dân sống ở xung quanh.
 

 

Phong tỏa tạm thời một khu vực ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.
Phong tỏa tạm thời một khu vực ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.
 
 
Hẻm 161 Hà Ra (đoạn số nhà 833 đường 2 tháng 4) được lập chốt phong toả. (Ảnh: Vĩnh Thành)
Hẻm 161 Hà Ra (đoạn số nhà 833 đường 2 tháng 4) được lập chốt phong toả. (Ảnh: Vĩnh Thành)

 

(Ảnh: Vĩnh Thành)
(Ảnh: Vĩnh Thành)

 

 

Những người có liên quan đến các ca bệnh được đưa đi cách ly tập trung.
Những người có liên quan đến các ca bệnh được đưa đi cách ly tập trung. (Ảnh: Vĩnh Thành)

 

Người dân tiếp thực phẩm cho người trong khu vực bị phong tỏa tạm thời.
Người dân tiếp thực phẩm cho người trong khu vực bị phong tỏa tạm thời. (Ảnh: Vĩnh Thành)

 

 
Theo một lãnh đạo của TP. Nha Trang, tùy theo tình hình dịch Covid-19, chiều tối nay, thành phố có thể mở rộng các địa điểm đã phong tỏa và phong tỏa thêm một số địa điểm khác. 
 
Được biết, ngoài các điểm phong tỏa trên, trước đó, TP. Nha Trang đã phong tỏa khu vực đường Bửu Đóa, nơi ở của bệnh nhân 13960 (chủ quán cơm ở Phú Yên) với khoảng 35 hộ dân. 
 
C.Đan