04:07, 14/07/2021

Không tổ chức lễ mít tinh Chương trình "Hành trình Đỏ" năm 2021 nhưng vẫn tổ chức lấy máu hiến

Ngày 14-7, bà Lưu Thị Bích Hường – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay, do tình hình dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, vì thế việc triển khai Chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè và tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình hiến máu tình nguyện "Hành trình Đỏ" năm 2021 vào ngày 17-7 có thay đổi. 
 

Ngày 14-7, bà Lưu Thị Bích Hường – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay, do tình hình dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, vì thế việc triển khai Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè và tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” năm 2021 vào ngày 17-7 có thay đổi. 

 

Đoàn viên thanh niên TP. Nha Trang tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh minh họa
Đoàn viên thanh niên TP. Nha Trang tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh minh họa
 
Theo đó, chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021 sẽ không tổ chức lễ mít tinh phát động, tuy nhiên, vẫn thực hiện việc lấy máu hiến tình nguyện. Địa điểm vẫn tổ chức tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị nhà khách tỉnh Khánh Hòa -  46 Trần Phú, Nha Trang. 
 
Thời gian tổ chức lấy máu hiến tình nguyện diễn ra trong 2 ngày (17 và 18-7), với số lượng đơn vị máu tiếp nhận khoảng 600 đơn vị (giảm 1/2 so với kế hoạch ban đầu). Số lượng tham gia hiến máu tình nguyện khoảng 730 người. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh 650 người, Công an tỉnh 80 người. Những người tham gia hiến máu tình nguyện được chia theo khung giờ phù hợp. Tại địa điểm tổ chức hiến máu, tất cả người tham gia hiến máu tình nguyện sẽ được xét nghệm test nhanh kháng nguyên Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
 
C.Đan