08:06, 22/06/2021

47 F2 liên quan đến F1 về từ TP. Hồ Chí Minh đều âm tính lần 1

Chiều 22-6, bác sĩ Tôn thất Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, 47 trường hợp F2 liên quan đến F1 về từ TP. Hồ Chí Minh đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Sức khỏe của các F2 đều bình thường, đang thực hiện cách ly tại nhà dưới sự giám sát của địa phương.

Chiều 22-6, bác sĩ Tôn thất Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, 47 trường hợp F2 liên quan đến F1 về từ TP. Hồ Chí Minh đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Sức khỏe của các F2 đều bình thường, đang thực hiện cách ly tại nhà dưới sự giám sát của địa phương.


Ngày 11-6, F1 trên có tiếp xúc gần với bệnh nhân 12955 ở TP. Hồ Chí Minh. Từ ngày 15 đến 20-6, F1 này về Khánh Hòa nhưng không khai báo y tế, đi và ghé nhiều địa điểm ở huyện Cam Lâm và TP. Nha Trang. Sau khi nhận được thông tin, ngành Y tế đã đưa F1 này đi cách ly tập trung, xét nghiệm, kết quả cho âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đồng thời, tiến hành truy vết được 47 F2 (38 trường hợp ở Nha Trang, 7 trường hợp ở Cam Lâm và 2 trường hợp ở Ninh Hòa).

 

Thực hiện công đoạn xét nghiệm Covid-19 tại Viện Pasteur Nha Trang
Thực hiện công đoạn xét nghiệm Covid-19 tại Viện Pasteur Nha Trang


Trước đó, tỉnh ghi nhận một trường hợp F1 về từ TP. Hồ Chí Minh, có lưu trú tại Khánh Hòa từ ngày 9 đến 11-6. Qua truy vết, có 11 trường hợp F2, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều cho âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, đang thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.


Hiện nay, toàn tỉnh đang quản lý, theo dõi, cách ly hơn 3.750 trường hợp về từ vùng dịch trong nước. Trong đó, có 63 trường hợp cách ly tập trung; 2.143 trường hợp cách ly tại nhà, còn lại là tự theo dõi sức khỏe tại nhà.


C.Đan