05:05, 07/05/2021

Quản lý 159 trường hợp về từ vùng dịch trong nước

Chiều 7-5, ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến ngày 7-5, toàn tỉnh ghi nhận 159 trường hợp về từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nam và các vùng có dịch khác trong nước.

Chiều 7-5, ông Huỳnh Văn Dõng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến ngày 7-5, toàn tỉnh ghi nhận 159 trường hợp về từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nam và các vùng có dịch khác trong nước.
 
Trong đó, không có trường hợp F0; 1 trường hợp F1 liên quan BN 2910, đang cách ly tập trung tại Trường Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang), đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; không có trường hợp F2. Ngoài ra, có 158 trường hợp về từ các vùng dịch nhưng không có liên quan đến F0, F1, F2 của các ca mắc hiện nay trong nước.
 
 
Thực hiện xét nghiệm Sars- CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà
Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm nghi ngờ Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa.

 

Cụ  thể, về từ Hà Nội 34 trường hợp; Đà Nẵng 41 trường hợp; Hà Nam 6 trường hợp;  Vĩnh Phúc 1 trường hợp; Hà Tĩnh 4 trường hợp; Lào Cai 6 trường hợp; Thái Bình 7 trường hợp;  Hồ Chí Minh 24 trường hợp; Quảng Nam 4 trường hợp; Hải Dương 7 trường hợp; nơi khác 25 trường hợp. Trong 158 trường hợp, có 15 trường hợp cách ly tại nhà; 143 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà.

 
C.Đan