05:05, 13/05/2021

Liên quan đến bệnh nhân 3141: Truy vết thêm 2 F1, xét nghiệm đều âm tính

Chiều 13-5, ông Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, truy theo những thông tin được cung cấp và qua điều tra dịch tễ, tỉnh Khánh Hòa khoanh vùng, truy vết được thêm 2 F1 liên quan đến bệnh nhân 3141. Đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho âm tính SARS-CoV-2.

Chiều 13-5, ông Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, truy theo những thông tin được cung cấp và qua điều tra dịch tễ, tỉnh Khánh Hòa khoanh vùng, truy vết được thêm 2 F1 liên quan đến bệnh nhân 3141. Đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho âm tính SARS-CoV-2.
 
Liên quan đến bệnh nhân 3141, hiện nay toàn tỉnh Khánh Hoà đã truy vết được 117 trường hợp F1, đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện tại, sức khoẻ các trường hợp bình thường, chưa phát hiện triệu chứng nghi ngờ Covid-19. Tất cả đều đã được đưa đi cách ly tập trung. Qua truy vết, có 851 trường hợp F2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thông báo cho các địa phương có các trường hợp F2 quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Đối với những hành khách đi cùng chuyến bay VN 1559 với BN 3141, trung tâm đã liên hệ hướng dẫn những trường hợp này khai báo y tế tại địa phương và tùy trường hợp các địa phương xử trí theo quy định của Bộ Y tế.

 

Khu vực cách ly Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa
Khu vực cách ly Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa

 

Cùng với đó, tỉnh Khánh Hoà đang quản lý, theo dõi, cách ly 587 người về từ vùng dịch trong nước; hơn 1.140 người nhập cảnh, thuyền viên, tổ bay; đang điều trị cho 31 ca dương tính với Covid-19. So với ngày hôm qua, có hơn 20 trường hợp hoàn thành đủ thời gian cách ly theo quy định, 1 trường hợp dương tính với Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh.
 
C.Đan