09:12, 28/12/2020

Khánh Hòa: Thêm 9 trường hợp dương tính với Covid-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tối 28-12, Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19 mới. Tất cả các ca đều có quốc tịch Việt Nam, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Trong đó, tại tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 9 ca.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tối 28-12, Việt Nam ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19 mới. Tất cả các ca đều có quốc tịch Việt Nam, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Trong đó, tại tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 9 ca.
 
Các bệnh nhân tại Khánh Hòa: số 1442 (nam, 39 tuổi), địa chỉ tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; số 1443 (nam, 49 tuổi), địa chỉ tại quận Ba Đình, Hà Nội; số 1444 (nam, 50 tuổi), địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; số 1445 (nam, 37 tuổi), địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; số 1446 (nam, 26 tuổi), địa chỉ tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; số 1447 (nam, 56 tuổi), địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội; số 1448 (nam, 30 tuổi), địa chỉ tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; số 1449 (nam, 37 tuổi), địa chỉ tại quận Hà Đông, Hà Nội; số 1450 (nữ, 29 tuổi), địa chỉ tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Đưa công dân về từ nước ngoài nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh về khu cách ly tập trung
Đưa công dân về từ nước ngoài nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh về khu cách ly tập trung
 
Ngày 25-12, các bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VN5062, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa ngày 27-12 xác định các bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa và tại Phòng khám Đa khoa khu vực Ninh Sim - Ninh Hòa.
 
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hoà ghi nhận 73 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong đó, có 71 người là công dân Việt Nam về từ nước ngoài, thuyền viên và chuyên gia sang Việt Nam làm việc, 2 ca còn lại lây nhiễm trong cộng đồng. Các cơ sở y tế ở tỉnh Khánh Hòa đã điều trị khỏi cho 51 trường hợp. Toàn tỉnh đang tổ chức theo dõi, cách ly tập trung 758 trường hợp.
 
 C.Đan