02:12, 01/12/2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 30 năm phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 1-12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 30 năm phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam và mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12). 

Ngày 1-12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 30 năm phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam và mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự. Tại đầu cầu tỉnh Khánh Hòa, có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.
 
Theo báo cáo của Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS năm 2020, mỗi năm thế giới có khoảng 1,7 triệu người nhiễm mới HIV, khoảng 700.000 người tử vong do AIDS. Ở Việt Nam, kể từ khi người nhiễm HIV được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1990, đến nay, nước ta đã có 30 năm chính thức ứng phó với dịch HIV/AIDS. Trong những năm qua, công tác chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm, coi trọng, từng bước kiểm soát được đại dịch.

 

Tại đầu cầu tỉnh Khánh Hoà có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan
Tại đầu cầu tỉnh Khánh Hòa có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan
 
Năm 2020 là năm thứ 12 liên tiếp, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam được kiểm soát và liên tục giảm ở cả 3 tiêu chí: số người nhiễm mới HIV được phát hiện; số người chuyển sang giai đoạn AIDS; số người tử vong liên quan đến AIDS. Cách đây 13 năm, mỗi năm Việt Nam phát hiện khoảng hơn 30.000 trường hợp nhiễm HIV, 10.000 trường hợp tử vong liên quan đến HIV/AIDS thì hiện nay số ca nhiễm mới còn khoảng 10.000 trường hợp và khoảng 2.000 trường hợp tử vong.

 

Cán bộ y tế tỉnh Khánh Hoà tư vấn, xét nghiệm HIV cho người có nguy cơ cao
Cán bộ y tế tỉnh Khánh Hòa tư vấn, xét nghiệm HIV cho người có nguy cơ cao
 
Riêng tại Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 1.197 trường hợp nhiễm HIV/AIDS còn sống và được quản lý. Tỷ lệ người nhiễm HIV ở tỉnh chiếm 0,19% dân số; có 967 người nhiễm HIV đang được điều trị ARV; 516 người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; gần 94% bệnh nhân HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đã có thẻ bảo hiểm y tế…
 
Theo lộ trình, dự kiến đến năm 2030, Việt Nam sẽ cơ bản chấm dứt dịch bệnh HIV/AISD.
 
C.Đan