01:08, 06/08/2020

Dự kiến tuần tới Khánh Hòa sẽ chủ động triển khai xét nghiệm Covid-19

Ngày 6-8, bác sĩ Huỳnh Văn Dõng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, trung tâm vừa nhận được văn bản của Viện Pasteur Nha Trang thông báo tạm hoãn nhận mẫu Covid-19, do Viện đã hết nguồn sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao để làm các xét nghiệm Covid-19.
 

Ngày 6-8, bác sĩ Huỳnh Văn Dõng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, trung tâm vừa nhận được văn bản của Viện Pasteur Nha Trang thông báo tạm hoãn nhận mẫu Covid-19, do Viện đã hết nguồn sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao để làm các xét nghiệm Covid-19.
 
“Trước đó, có một đơn vị đề xuất hỗ trợ đặt máy xét nghiệm cho tỉnh Khánh Hòa, tỉnh chỉ cần mua hóa chất, vật tư tiêu hao. Để chủ động trong công tác chống dịch, trước đề nghị này, Trung tâm đã tham mưu cho Sở Y tế và đã báo cáo xin chủ trương từ UBND tỉnh Khánh Hòa, được lãnh đạo UBND tỉnh đồng ý. Hiện tại chúng tôi đang làm các bước để đặt máy, dự kiến, trong tuần sau sẽ triển khai. Sau khi đặt, công suất của máy thực hiện 200 mẫu/ngày, đáp ứng kịp thời cho việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của tỉnh” – bác sĩ Dõng cho biết thêm.  

 

Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm Covid-19 tại Viện Pasteur Nha Trang
Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm Covid-19 tại Viện Pasteur Nha Trang
 
Được biết, ngày 5-8, Viện Pasteur Nha Trang có văn bản gửi cho 11 tỉnh khu vực miền Trung thông báo về việc tạm hoãn nhận mẫu xét nghiệm Covid-19, do Viện đã hết nguồn sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao để làm các xét nghiệm. Viện khuyến cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh nên chủ động triển khai xét nghiệm. Nếu các đơn vị quá tải, gửi mẫu xét nghiệm về Viện thì nên gửi kèm sinh phẩm, kít tách chiết, vật tư tiêu hao tương đương với số lượng mẫu gửi về.
 
C.Đan