09:09, 27/09/2019

Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa mổ cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

Vào lúc 18 giờ 10 ngày 27-9, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, Khánh Hòa tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Cường (24 tuổi, quê xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào cấp cứu trong tình trạng sốt cao 38 độ, lòng bàn tay, cẳng tay trái áp xe.

Vào lúc 18 giờ 10 ngày 27-9, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, Khánh Hòa tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Cường (24 tuổi, quê xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào cấp cứu trong tình trạng sốt cao 38 độ, lòng bàn tay, cẳng tay trái áp xe.

 

Các bác sĩ tiến hành phẩu thuật cho bệnh nhân Cường.
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Cường.

 

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Cường bị áp xe bàn tay, cẳng tay trái, có nguy cơ hoại tử nên đã tiến hành mổ cấp cứu. Ca mổ tiến hành từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ cùng ngày đã thành công. Sau mổ, bệnh nhân Cường tỉnh táo, tiếp xúc tốt; mạch, huyết áp ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

 

Bệnh nhân Cường là ngư dân trên tàu cá QNg 95454 TS (do ông Nguyễn Minh, cùng quê Bình Chánh làm chủ). Ngày 20-9, khi đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, ngư dân Cường bị vật cứng đâm vào tay gây thương tích, nhiễm trùng. Thấy anh Cường có biểu hiện sốt cao, vết thương ngày một nặng nên các bạn thuyền đã anh đưa vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cấp cứu.

 

THẾ ANH