11:01, 09/01/2019

Kiểm dịch y tế hơn 5,2 triệu lượt người

Năm 2018, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh đã tiến hành kiểm dịch y tế cho hơn 13.200 lượt máy bay nhập, với hơn 2,6 triệu lượt người đến; hơn 13.100 lượt máy bay xuất với hơn 2,6 triệu lượt người đi. Ngoài ra, trung tâm còn kiểm dịch y tế hàng hải 308 tàu đến với hơn 128.000 lượt người; 320 tàu đi với gần 164.300 lượt người.

Năm 2018, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh đã tiến hành kiểm dịch y tế cho hơn 13.200 lượt máy bay nhập, với hơn 2,6 triệu lượt người đến; hơn 13.100 lượt máy bay xuất với hơn 2,6 triệu lượt người đi. Ngoài ra, trung tâm còn kiểm dịch y tế hàng hải 308 tàu đến với hơn 128.000 lượt người; 320 tàu đi với gần 164.300 lượt người.


Qua kiểm dịch, không ghi nhận trường hợp người sốt hoặc nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm nhóm A (đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, tỷ lệ tử vong cao…), các trường hợp hàng hóa, phương tiện vận tải không có phơi nhiễm hoặc nghi ngờ phơi nhiễm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm này. Trung tâm đã cấp giấy miễn kiểm soát vệ sinh tàu thủy cho 34 tàu; kiểm tra, cấp giấy chứng nhận tiêm chủng cho 7 người… Ngoài ra, trung tâm còn tiến hành lấy mẫu nước sinh hoạt và cấp giấy chứng nhận cho 10 trường hợp tàu đóng mới tại cảng Hyundai Vinashin; giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch hàng hóa cho 3 cơ sở cung ứng thực phẩm lên tàu bay; giám sát thực hiện các biện pháp kiểm dịch y tế đối với 17 cơ sở cung ứng thực phẩm trong các khu vực cửa khẩu và việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm của các nhà hàng, nhà ăn đóng tại các cửa khẩu cảng hàng hải, cảng hàng không…


T.Ly