10:01, 18/01/2019

Cứu sống một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng

Thiếu tá Vũ Đình Sử - Phó Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 87 cho biết, bệnh viện vừa kết hợp phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng.

Thiếu tá Vũ Đình Sử - Phó Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 87 cho biết, bệnh viện vừa kết hợp phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng.


Trước đó, chiều 8-12-2018, anh Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1990, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 87 trong tình trạng nhiều vùng trên cơ thể bị thương nặng do tai nạn giao thông. Qua hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán đa chấn thương, chấn động não, vết thương vùng hàm mặt, gãy hở phức tạp đầu trên xương cánh tay phải, tắc động mạch nách, dập nát cơ nhị đầu cánh tay. Đội ngũ y, bác sĩ các Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Răng hàm mặt, Khoa Chấn thương chỉnh hình đã tập trung cứu chữa bệnh nhân. Sau 1 tháng, khi các vết thương ổn định, các y, bác sĩ tiếp tục phẫu thuật cấy ghép da. Hiện tại, bệnh nhân tiếp xúc tốt, đi lại bình thường, bàn tay phải cử động bình thường, da ghép sống tốt.


Được biết, những năm qua, Bệnh viện Quân y 87  đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật khó như: nối ghép động mạch, chi đứt lìa và gần lìa do tai nạn với tỷ lệ thành công và phục hồi lên đến hơn 90%.


Tư Tâm