09:01, 16/01/2014

Cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa quyết định khen thưởng đột xuất ê kíp bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định khen thưởng đột xuất ê kíp bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân bị ngưng tim.

 

Bệnh nhân Huỳnh Ngọc Mơ (giữa) đã hồi phục và xuất viện.
Bệnh nhân Huỳnh Ngọc Mơ (giữa) đã hồi phục và xuất viện.

 

Trước đó, bệnh nhân Huỳnh Ngọc Mơ, 87 tuổi, trú đường 23-10 (TP. Nha Trang) nhập viện với triệu chứng đột ngột té ngã, vã mồ hôi, khó thở. Sau khi xét nghiệm, chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, các bác sĩ quyết định can thiệp nong mạch vành cho bệnh nhân.

 

Tuy nhiên, khi chuẩn bị đưa vào phòng thông tim thì bệnh nhân đột ngột lên cơn rung thất, ngưng tim, ngưng thở. Dù vậy, với tinh thần còn nước còn tát, ê kíp bác sĩ dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Văn Thưởng (Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc) đã quyết định vừa hồi sức (xoa bóp tim ngoài lồng ngực, sốc điện nhiều lần), vừa chụp và can thiệp thành công động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn và động mạch vành trái bị hẹp 90%.

 

Hiện bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện.

 

Ngọc Khánh