12:22, 14/02/2026

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang cứu sống bệnh nhân vỡ lách nặng do tai nạn giao thông

C.ĐAN

Ngày 14-2, bác sĩ chuyên khoa II Võ Phước Toàn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang cho biết, ê-kíp bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống một bệnh nhân bị vỡ lách nặng do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân V.L (52 tuổi, xã Cam Lâm) gặp tai nạn giao thông. Sau va chạm, ông chỉ đau bụng nhẹ nên chủ quan không đến cơ sở y tế kiểm tra. Khi cơn đau tăng dữ dội, kèm khó thở, mệt lả, gia đình đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng căng, da xanh tái, vã mồ hôi, khó thở, huyết áp không đo được.

Nhận định đây là trường hợp sốc mất máu nặng do chấn thương bụng kín, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ”. Ê-kíp cấp cứu tiến hành siêu âm tại giường và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng khẩn cấp. Kết quả cho thấy ổ bụng có nhiều dịch, dấu hiệu xuất huyết nội nghiêm trọng. Bệnh nhân được chẩn đoán vỡ lách do chấn thương bụng kín và chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận lách vỡ phức tạp ở vùng cực dưới với đường rách hình sao dài khoảng 8 - 10cm, máu chảy ồ ạt trong ổ bụng. Ê-kíp quyết định cắt toàn bộ lách để cầm máu, đồng thời truyền 5 đơn vị máu và 6 đơn vị huyết tương tươi nhằm bù lại lượng máu đã mất.

Sau mổ, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi đặc biệt. Nhờ điều trị tích cực, sau 4 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, có thể ăn uống và trò chuyện với người nhà. Dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Võ Phước Toàn nhấn mạnh, đây là một ca cấp cứu điển hình cho thấy tầm quan trọng của “thời gian vàng” trong xử trí chấn thương bụng kín. Vỡ lách là cấp cứu ngoại khoa tối khẩn cấp, có thể đe dọa tính mạng chỉ trong vài giờ nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Thành công của ca bệnh là nhờ bệnh viện đã khẩn trương triển khai quy trình tối cấp cứu, cùng sự phối hợp đa chuyên khoa trong phẫu thuật.

Lách vỡ được cắt toàn bộ để cứu sống bệnh nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau bất kỳ chấn thương nào, đặc biệt là tai nạn giao thông, nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng tăng dần, bụng chướng, da xanh xao, vã mồ hôi, chóng mặt, khó thở, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời, không nên chủ quan tự theo dõi tại nhà vì có thể bỏ lỡ “thời điểm vàng” trong cấp cứu chấn thương.

Sức khỏe bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật.

C.ĐAN