22:14, 11/01/2026

Nâng cao hiệu quả điều trị bệnh truyền nhiễm

C.ĐAN

Những năm gần đây, các bệnh truyền nhiễm diễn biến khó lường với nhiều tác nhân gây bệnh mới. Là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh về tiếp nhận và điều trị bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu điều trị trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp.

Diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp

Theo Bộ Y tế, những năm gần đây, bệnh truyền nhiễm không chỉ xuất hiện theo mùa mà còn có sự gia tăng cục bộ hoặc bùng phát của các bệnh đã có vắc xin như sởi, ho gà, cúm A/H5N1; các bệnh lưu hành như: sốt xuất huyết, tay chân miệng và sự xuất hiện của một số dịch bệnh mới. Tại Khánh Hòa, bình quân mỗi năm, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh tiếp nhận hơn 38.000 lượt người mắc các bệnh truyền nhiễm tới khám và điều trị. Điều đáng lo ngại, không chỉ số ca mắc tăng, nhiều bệnh truyền nhiễm đã thay đổi về quy luật xuất hiện và diễn tiến lâm sàng. Triệu chứng bệnh ngày càng khó nhận diện, dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường, khiến việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời gặp nhiều thách thức. Bác sĩ Đỗ Duy Bình - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh chia sẻ: “Trước đây, bệnh sốt xuất huyết chủ yếu xuất hiện vào mùa mưa, phần lớn là bệnh nhi, nhưng hiện nay, ngay cả mùa nắng cũng ghi nhận ca mắc; số ca mắc ở người lớn tuổi, thanh niên cũng tăng cao. Bên cạnh đó, diễn biến bệnh ở nhiều bệnh nhân phức tạp hơn, nhất là nguy cơ chuyển nặng diễn ra nhanh hơn”.

Lấy mẫu máu để xét nghiệm cho bệnh nhi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.
Lấy mẫu máu để xét nghiệm cho bệnh nhi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.

Với diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh cùng các cơ sở điều trị liên quan liên tục cập nhật phác đồ, tăng cường năng lực xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn và đẩy mạnh phối hợp chuyên môn. Đối với những ca bệnh nặng, diễn tiến bất thường, bệnh viện thực hiện hội chẩn chuyên sâu với các bác sĩ và chuyên gia đến từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh)… Đồng thời, thường xuyên tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học chuyên ngành, trao đổi kinh nghiệm lâm sàng, cập nhật diễn biến dịch tễ và khuyến cáo mới trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ thực tiễn điều trị, góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

Nâng cao năng lực xét nghiệm

Cùng với điều trị lâm sàng, công tác xét nghiệm được xác định là khâu then chốt trong phát hiện sớm và theo dõi diễn biến các bệnh truyền nhiễm. Bác sĩ Lý Thế Huy - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh cho biết: "Do nhiều bệnh truyền nhiễm không có biểu hiện điển hình, nên việc chỉ định xét nghiệm phù hợp giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác bệnh, kịp thời đưa ra phác đồ điều trị. Đồng thời, việc nâng cao năng lực xét nghiệm còn hỗ trợ theo dõi sát diễn tiến bệnh, giúp bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ chuyển nặng và kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện".

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh thực hiện công đoạn xét nghiệm.
Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh thực hiện công đoạn xét nghiệm.

Hiện nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh triển khai gần 100 danh mục xét nghiệm thuộc các lĩnh vực huyết học, miễn dịch, sinh hóa, vi sinh… phục vụ điều trị bệnh truyền nhiễm. Trong đó, nhiều hệ thống máy xét nghiệm hiện đại như: Hệ thống xét nghiệm miễn dịch Elisa tự động ETIMAX-3000 (Mỹ) thực hiện 384 mẫu/mẻ, phát hiện kháng thể/kháng nguyên trong nhiều loại bệnh; hệ thống máy xét nghiệm định lượng IgE để sàng lọc và phát hiện các bệnh dị ứng; hệ thống COBAS 5800 của Roche (Thụy Sĩ) phát hiện tác nhân gây bệnh với khả năng xử lý hơn 140 mẫu/8 giờ… Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền - Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đánh giá: “Năng lực xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa phát triển khá tốt, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Vì thế, chúng tôi thường xuyên hỗ trợ chuyên môn trực tiếp và tham gia hội thảo khoa học do bệnh viện tổ chức nhằm hỗ trợ nâng cao trình độ, tay nghề cho các bác sĩ tại đây”.

Với định hướng trở thành trung tâm chuyên sâu hàng đầu khu vực Nam Trung Bộ về bệnh truyền nhiễm, thời gian tới, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực khám, chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong mọi hoạt động; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đào tạo…

C.ĐAN