Sau thời gian tiếp nhận và làm chủ kỹ thuật điều trị suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, hiện nay, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Khánh Hòa chính thức triển khai điều trị suy giãn tĩnh mạch trong ngày, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.
Rút ngắn thời gian điều trị
Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý khá phổ biến, thường gặp ở những người phải đứng hoặc ngồi lâu. Tuy nhiên, không ít người bệnh còn e ngại việc điều trị do lo sợ phải nằm viện dài ngày, phẫu thuật xâm lấn. Để tháo gỡ tâm lý này, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại một cách thuận lợi hơn, BVĐK Khánh Hòa đã triển khai điều trị trong ngày cho bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới bằng phương pháp đốt laser nội tĩnh mạch.
![]() |
| Điều trị suy giãn tĩnh mạch tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. |
Bà Lâm Thị Tuyết Mai (65 tuổi, xã Vạn Thắng) cho biết, bà bị suy giãn tĩnh mạch. Trước đây, bà đã điều trị nội khoa và mang vớ áp lực theo chỉ định nhưng tình trạng bệnh không cải thiện. Sau khi được tư vấn và thực hiện can thiệp đốt laser nội tĩnh mạch trong ngày, tình trạng bệnh đã thuyên giảm rõ rệt. “Sau điều trị, tôi thấy chân nhẹ hẳn, không còn cảm giác nặng tức như trước. Bác sĩ hướng dẫn tôi mang tất áp lực và tập vận động tại nhà để phòng tái phát. Bệnh viện đưa dịch vụ điều trị về trong ngày, không phải nằm viện nên ít tốn kém cho bệnh nhân, người nhà cũng không phải theo tôi vào viện chăm sóc dài ngày” - bà Mai nói.
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Viết Huấn - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu, BVĐK Khánh Hòa, kỹ thuật điều trị suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới bằng phương pháp đốt laser nội tĩnh mạch đã được khoa triển khai từ nhiều năm nay. Trung bình mỗi tháng, khoa tiếp nhận và điều trị 10 - 15 ca. Khi điều kiện về nhân lực và trang thiết bị đã đầy đủ, khoa tiến tới thực hiện can thiệp trong ngày nhằm rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh. Với phương pháp này, nhiều trường hợp chỉ cần gây tê tại chỗ, thời gian thực hiện khoảng 30 phút/ca, bệnh nhân có thể ra về trong ngày.
Tiếp nhận, làm chủ nhiều kỹ thuật
Nhiều năm qua, Khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu, BVĐK Khánh Hòa liên tục tiếp nhận các đợt chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, kết hợp đào tạo tại chỗ và hướng dẫn, giám sát trực tiếp các ca can thiệp. Nhờ đó, khoa đã làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến trong điều trị các bệnh lý mạch máu, đặc biệt là suy giãn tĩnh mạch nông chi dưới. Hiện nay, đội ngũ bác sĩ của khoa đã nắm vững các phương pháp như đốt laser nội mạch, sóng cao tần, chích xơ tạo bọt, mổ hở trong những trường hợp chỉ định đặc biệt, tạo nên một quy trình điều trị khép kín cho người bệnh.
![]() |
| Bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân điều trị trong ngày. |
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Minh Bảo Luân - Phó Trưởng bộ môn phẫu thuật lồng ngực - tim mạch, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, người trực tiếp chuyển giao các kỹ thuật nêu trên cho biết: “Các bác sĩ tại Khánh Hòa có tinh thần học hỏi tốt, tiếp thu nhanh và đã làm chủ nhiều kỹ thuật. Trong đó, có điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới, can thiệp nội mạch, đặc biệt là phẫu thuật Hybrid trong điều trị bệnh lý động mạch chi dưới. Đây là kỹ thuật tiên tiến, kết hợp giữa can thiệp nội mạch (đặt stent, nong bóng…) và phẫu thuật mở (bóc nội mạc, tạo cầu nối bằng mạch máu tự thân hoặc mạch máu nhân tạo) trong cùng một ca mổ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu hơn về mạch máu cho khoa”.
Việc làm chủ các kỹ thuật điều trị mạch máu và triển khai điều trị trong ngày đối với bệnh lý suy giãn tĩnh mạch tại BVĐK Khánh Hòa không chỉ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn tại chỗ, mà còn góp phần giảm chuyển tuyến, tạo điều kiện để người dân trong tỉnh được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Qua đó, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
Phương pháp đốt laser nội tĩnh mạch có kỹ thuật an toàn, ít xâm lấn, ít biến chứng. Bác sĩ sử dụng dây dẫn laser luồn vào lòng tĩnh mạch bị suy giãn, năng lượng laser làm xơ hóa lớp trong của tĩnh mạch, khiến lòng mạch co lại và teo dần. So với phương pháp mổ hở truyền thống phải bóc toàn bộ tĩnh mạch giãn, kỹ thuật này chỉ tạo một vết chích kim nhỏ, không gây đau đớn, không cần gây mê sâu và giúp người bệnh nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường sau 1 - 2 ngày.
C.ĐAN







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin