Ngay sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhiều trạm y tế ở các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn tỉnh rơi vào tình trạng hư hỏng nặng. Nước ngập sâu, tường ẩm loang lổ, nhiều thiết bị y tế bị hỏng hoàn toàn, thậm chí một số phòng chức năng không thể tiếp tục sử dụng. Thế nhưng, giữa bộn bề khó khăn, lực lượng y tế tuyến cơ sở vẫn đang nỗ lực từng giờ để khắc phục hậu quả, đưa hoạt động khám, chữa bệnh trở lại sớm nhất cho người dân.
Trạm Y tế Vĩnh Thái (phường Nam Nha Trang), từ ngày 19 đến 21-11, nước lũ dâng cao hơn 1m, cuốn theo bùn đất làm nhiều máy móc, thiết bị y tế hư hỏng. Chỉ 2 ngày sau khi nước rút, cán bộ y tế cùng lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng dọn dẹp, khôi phục khu khám bệnh ban đầu và đón người dân trở lại. Đến nay, hoạt động khám, chữa bệnh tại đây đã cơ bản ổn định. Riêng trong 2 ngày đầu mở khám lại (ngày 24 và 25-11), đã có khoảng 50 người dân đến thăm khám và nhận thuốc.
![]() |
| Cán bộ Trạm Y tế Vĩnh Thái cấp phát thuốc cho người dân. |
Chị Nguyễn Thị Xuân Hằng (phường Tây Nha Trang) đến nhận thuốc tại trạm, chia sẻ: “Nhà tôi bị ngập nặng, thuốc huyết áp và một số thuốc khác của mẹ tôi đều ướt hết. Nước rút, tôi đến trạm y tế lấy thuốc cho bà. Cấp thuốc xong cho mẹ tôi, trạm y tế còn hỗ trợ thêm túi thuốc gia đình, trong đó có đủ các loại thuốc thông thường như dầu nóng, thuốc cảm, ho, dung dịch rửa tay”. Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi - Trưởng Trạm Y tế Vĩnh Thái, phường Nam Nha Trang cho biết: “Khi nước dâng, cán bộ trạm đã nhanh chóng chuyển các loại thuốc lên tầng trên, nhờ đó thuốc không bị hư hỏng. Sau lũ, chúng tôi cố gắng đảm bảo công tác y tế thông suốt. Bà con ai đến cũng đều được khám và hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, nhân viên trạm cũng xuống từng hộ gia đình để nắm tình hình sức khỏe và khám, cấp thuốc cho người dân sau lũ”.
Tương tự, tại Trạm Y tế Vĩnh Ngọc ở phường Tây Nha Trang trong ngày 26-11, bùn đất vẫn còn in hằn ở sân. Bên trong trạm, cán bộ y tế chia nhau việc, người dọn dẹp, di chuyển các thiết bị y tế bị hư hỏng vào gọn các phòng, người thì khám, cấp phát thuốc, Cloramin B cho người dân về khử khuẩn. Y sĩ Nguyễn Thị Quang Thảo - Trưởng Trạm Y tế Vĩnh Ngọc cho biết: “Mấy hôm nay chúng tôi tiếp nhận sơ cấp cứu cho khoảng 20 người dân bị trầy xước chân tay khi dọn dẹp nhà cửa. Đồng thời, cấp phát thuốc cho người lớn tuổi tới khám. Những hộ gia đình neo người, có người lớn tuổi bị cao huyết áp, đái tháo đường không tới trạm lấy thuốc được, chúng tôi mang đến tận nhà cho bà con. Hiện nay, các máy tính đều bị hư hỏng nên tất cả thông tin của người dân chúng tôi ghi chép bằng tay”.
Tại khu vực Diên Khánh, các trạm y tế Diên An, Diên Điền, Diên Sơn, Diên Lạc, Diên Thạnh, Diên Phú, Diên Toàn... là những cơ sở chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều trang thiết bị bị hỏng, phòng chức năng bị ngập sâu. Dù vậy, công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì song song với việc khắc phục hậu quả. Những khu vực dọn dẹp xong đến đâu, được tận dụng để tiếp nhận và điều trị cho người dân đến đó. Là trạm y tế nằm trong vùng lũ, bị ngập sâu hơn 1,2m; nhưng ngay khi nước rút và được lực lượng quân đội hỗ trợ dọn dẹp, Trạm Y tế Diên Điền (xã Diên Điền) tổ chức khám lại ngay vào ngày 23-11. Bà Lê Thị Phi Vân - Phó Trưởng Trạm Y tế Diên Diền cho biết: “Chúng tôi cố gắng nỗ lực hết sức để đảm bảo điều trị cho bà con, không để công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân bị gián đoạn. Tất cả người dân đến khám có hoặc không có bảo hiểm y tế, chúng tôi đều cấp phát thuốc và ghi lại thông tin trên giấy”. Cùng với khám bệnh, nhân viên y tế của trạm tập trung chia nhỏ Cloramin B vào các bình theo định lượng để cấp phát kịp thời cho người dân khử khuẩn giếng nước và khu vực xung quanh nhà.
Sau trận mưa lũ lịch sử trên địa bàn tỉnh có khoảng 25 trạm y tế bị thiệt hại nặng, nước ngập sâu, thiết bị hư hỏng. Dù vậy, công tác khám, chữa bệnh vẫn được duy trì song song với quá trình khắc phục hậu quả. Các trạm tập trung dọn dẹp, tái bố trí khu khám tạm, đảm bảo sơ cấp cứu và cấp phát thuốc thiết yếu, đồng thời hỗ trợ các túi thuốc gia đình cho người dân vùng lũ. Đặc biệt, công tác cấp phát Cloramin B để người dân xử lý môi trường sau mưa lũ được triển khai rất hiệu quả.
Bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế nhận định, tinh thần chủ động, khẩn trương của lực lượng y tế tuyến cơ sở đang phát huy vai trò vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, qua đó, góp phần giúp các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ nhanh chóng ổn định trở lại.
C.ĐAN






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin