10:11, 16/11/2022

Phường Vĩnh Nguyên: Huy động nguồn lực để nâng cấp nhiều đường hẻm

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", những năm qua, bằng nhiều cách làm hay, thiết thực, UBMTTQ Việt Nam phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) và các tổ chức thành viên đã huy động nguồn lực của nhân dân để nâng cấp nhiều đường hẻm trên địa bàn, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua, bằng nhiều cách làm hay, thiết thực, UBMTTQ Việt Nam phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) và các tổ chức thành viên đã huy động nguồn lực của nhân dân để nâng cấp nhiều đường hẻm trên địa bàn, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.


Hẻm 59/9, tổ 3 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên dài gần 141m, trước đây có đoạn chiều rộng chỉ khoảng 2,3m. Qua nhiều năm sử dụng, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, bong tróc, đọng nước thường xuyên, gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Từ thực tế đó, UBMTTQ Việt Nam phường đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Ban công tác Mặt trận… tổ chức họp, vận động nhân dân đóng góp kinh phí nâng cấp hẻm 59/9 Hoàng Diệu. Được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, giữa năm 2022, đường hẻm này đã được nâng cấp từ 2,3m lên 4,4m, xây dựng hệ thống thoát nước dài hơn 74m với tổng vốn đầu tư hơn 470 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 20%. Gia đình ông Nguyễn Đình Tấn - tổ 3 Hoàng Diệu, ngoài việc ủng hộ kinh phí còn tự nguyện hiến gần 4m2 đất ở đô thị để chỉnh trang đường hẻm được thẳng hơn. Ông Tấn chia sẻ: “Nhìn con hẻm được nâng cấp khang trang, sạch sẽ, không còn nước tù đọng như trước kia, đi lại thuận lợi, tôi thấy quyết định hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường của người dân rất hợp lý…”.

 

Tuyến đường hẻm 59/9 Hoàng Diệu được nâng cấp sạch sẽ, đi lại thuân lợi.

Tuyến đường hẻm 59/9 Hoàng Diệu được nâng cấp sạch sẽ, đi lại thuận lợi.


Tương tự, đường C2 trước đây chỉ rộng 5m, dài hơn 200m, kết nối đường Trần Phú với Khu đô thị Mipexco Vĩnh Nguyên, nhưng đã xuống cấp, đi lại khó khăn. Sau khi có chủ trương đầu tư nâng cấp, UBMTTQ Việt Nam phường cùng với các ban, ngành, đoàn thể, Ban công tác Mặt trận, tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở rộng đường. Có sức dân đóng góp, hiện nay, tuyến đường đã được mở rộng lên 6m, được lắp đèn chiếu sáng, hệ thống thoát nước, cây xanh…   


Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ năm 2016 đến 2021, trên địa bàn phường đã xây dựng và sửa chữa 15 đường hẻm có tổng chiều dài 5,2km với tổng vốn đầu tư 29 tỷ đồng, trong đó vận động nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Riêng năm 2022, trên địa bàn phường xây dựng và sửa chữa 5 đường hẻm và làm vỉa hè, tổng chiều dài hơn 732m, tổng vốn đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 39 triệu đồng và một số diện tích đất, di dời vật kiến trúc... Địa phương cũng đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 41, 45 Trần Phú và từ hẻm 19 đến hẻm 45 đường Phan Văn Trị; nâng cấp sửa chữa vỉa hè đường Hoàng Sa, Phan Vinh... Đến nay, trên địa bàn phường có hơn 90% công trình công cộng về hành chính, văn hóa - xã hội, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp để phục vụ nhân dân; hơn 95% đường hẻm nội thị trong cộng đồng dân cư được bê tông hóa…


Ông Nguyễn Văn Thịnh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Vĩnh Nguyên cho biết: “Hiện nay, giá đất đô thị trên địa bàn phường Vĩnh Nguyên rất cao nên việc vận động người dân hiến đất mở rộng đường, mở rộng hẻm, chỉnh trang đô thị… không hề đơn giản. Vì vậy, khi có chủ trương triển khai thực hiện, địa phương luôn khảo sát kỹ, tổ chức họp dân phổ biến chủ trương và lợi ích thiết thực của việc mở rộng đường; đồng thời chỉ thực hiện khi đa số người dân đồng thuận. Không chỉ vậy, địa phương còn chi hỗ trợ cho người dân kinh phí tháo dỡ, hoàn thiện phần vật kiến trúc trên đất bị ảnh hưởng khi nâng cấp đường nên rất được người dân đồng tình ủng hộ”.

 

Giai đoạn 2016-2021, địa phương đã triển khai xây dựng một phần bờ kè chắn sóng Tây Hải, gia cố bờ kè Trí Nguyên; sửa chữa đường và cầu dân sinh trên đảo Vũng Ngán; xây dựng hệ thống thoát nước cấp 3 của 13 đường hẻm nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị…


KHÁNH HÀ