09:05, 30/05/2022

Đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh (Nha Trang): Được đề xuất làm phố đi bộ - chợ đêm

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, chấp thuận về chủ trương cho phép thực hiện Dự án Phố đi bộ - Chợ đêm Bãi Tiên trên đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) theo đề xuất của doanh nghiệp.

 

Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, chấp thuận về chủ trương cho phép thực hiện Dự án Phố đi bộ - Chợ đêm Bãi Tiên trên đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) theo đề xuất của doanh nghiệp.


Vừa qua, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tây Nha Trang có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề xuất được thực hiện Dự án Phố đi bộ - Chợ đêm Bãi Tiên tại khu vực núi Hòn Một, phường Vĩnh Hòa. Dự án có tổng diện tích 4.867m2, trong đó diện tích đất giao thông khoảng 2.600m2 gồm lòng đường và vỉa hè của đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh; thời gian hoạt động dự kiến từ 18 giờ ngày hôm trước tới 2 giờ sáng hôm sau.

 

Đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh bao quanh núi Hòn Một.

Đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh bao quanh núi Hòn Một.


Lãnh đạo Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tây Nha Trang cho biết, Nha Trang vẫn thiếu các điểm vui chơi về đêm để thu hút du khách trong và ngoài nước. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế, tỉnh đã thực hiện mở cửa đón khách du lịch nên việc thực hiện Dự án Phố đi bộ - Chợ đêm Bãi Tiên sẽ góp phần tạo điểm nhấn, thêm địa chỉ vui chơi, mua sắm khi khách du lịch đến Nha Trang.


Hiện nay, tuyến đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh do Sở GTVT quản lý có chiều dài khoảng 260m, lộ giới 10m, bao gồm lòng đường rộng 7m và vỉa hè mỗi bên rộng 1,5m. Tuyến đường này bao quanh chân núi Hòn Một, 2 đầu kết nối với đường Phạm Văn Đồng. Theo Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2786 ngày 17-10-2014, tuyến đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh được quy hoạch rộng 10m. Tuy nhiên, hiện nay, các phương tiện đều lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng mà không đi qua đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh.

 

Theo đánh giá của Sở GTVT, hai bên đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh là sườn núi, bờ kè, không có đèn đường và các hộ dân sinh sống. Nhà đầu tư đề nghị thực hiện Dự án Phố đi bộ - Chợ đêm Bãi Tiên từ 18 giờ ngày hôm trước tới 2 giờ sáng hôm sau là hợp lý, góp phần khai thác giá trị tuyến đường, tạo nguồn thu cho địa phương, bảo đảm an ninh trật tự, tạo cảnh quan cho khu vực. Việc triển khai dự án cũng phù hợp với Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1129 ngày 27-7-2020.


Mới đây, Sở GTVT đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận về chủ trương cho phép thực hiện Dự án Phố đi bộ - Chợ đêm Bãi Tiên trên tuyến đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh theo đề xuất của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tây Nha Trang. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu những quy định hiện hành để báo cáo tham mưu UBND tỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đảm bảo cơ sở việc thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư… đối với các dự án phố đi bộ, chợ đêm sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè đường giao thông không vì mục đích giao thông.


VĂN KỲ