09:03, 04/03/2022

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Phấn đấu đến ngày 15-3 hoàn thành giải phóng mặt bằng

Chiều 4-3, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp trực tuyến với một số tỉnh, thành phố về tình hình triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Chiều 4-3, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp trực tuyến với một số tỉnh, thành phố về tình hình triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

 

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng thông tin, đến thời điểm này, đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã bàn giao mặt bằng khoảng 99%; còn 9/26 công trình hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành di dời (dự kiến sẽ hoàn thành di dời trong tháng 3-2022); giải ngân vốn giải phóng mặt bằng đạt gần 91%. Tuy đang thiếu khoảng 2,6 triệu khối đất san lấp phục vụ đoạn cao tốc này, nhưng nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để cấp phép khai thác tại 2 khu vực và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định thêm 2 mỏ đất san lấp nên sẽ đảm bảo đủ khối lượng đất san lấp. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng; còn 2/4 công trình hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành di dời (dự kiến hoàn thành trong tháng 4-2022); giải ngân vốn giải phóng mặt bằng đạt 98,2%; khối lượng nhu cầu vật liệu đất đắp rất ít nên đảm bảo nguồn vật liệu này…


Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các ban quản lý dự án thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân, khó khăn dẫn đến chậm giải ngân vốn dự án cao tốc Bắc - Nam, từ đó khẩn trương đề ra những giải pháp khắc phục để phấn đấu đến ngày 30-12 giải ngân 100% vốn; chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng (phấn đấu đến ngày 15-3, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án)... Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng khẳng định, sẽ truy cứu trách nhiệm các ban quản lý dự án không hoàn thành khối lượng công việc như đã cam kết…


Dự án cao tốc Bắc - Nam có tổng chiều dài 654km, gồm 11 dự án thành phần, đoạn qua địa bàn tỉnh dài 54,11km. Dự án có quy mô 4 làn xe (nền đường rộng 17m), giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 6 làn xe (nền đường rộng 32,25m); diện tích sử dụng đất khoảng 425ha với gần 2.460 trường hợp bị ảnh hưởng, nhu cầu bố trí tái định cư dự kiến 194 hộ dân; có khoảng 90 vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu giao cắt, nằm trong phạm vi dự án.


THÀNH NAM