11:03, 02/03/2022

Xã Phước Đồng: Người dân đổ đất lấn biển trái phép

Ngay sát mặt tiền đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua địa phận thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng (TP. Nha Trang), những ngày qua, lợi dụng thời điểm ban đêm và rạng sáng những ngày nghỉ cuối tuần, một số hộ dân đã thuê các phương tiện cơ giới đổ đất lấn biển, san lấp mặt bằng trái phép.

Ngay sát mặt tiền đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua địa phận thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng (TP. Nha Trang), những ngày qua, lợi dụng thời điểm ban đêm và rạng sáng những ngày nghỉ cuối tuần, một số hộ dân đã thuê các phương tiện cơ giới đổ đất lấn biển, san lấp mặt bằng trái phép.


Phá vỡ cảnh quan


Theo ghi nhận của phóng viên chiều 1-3, toàn bộ khu vực bị các hộ dân đổ đất, san nền, lấn biển trái phép có diện tích khoảng 800m2, nền đất san lấp cao khoảng 2m so với hiện trạng ban đầu của bờ biển. Người dân địa phương cho biết, khu vực biển này ngay sát đại lộ Nguyễn Tất Thành, giữa ranh giới của 2 dự án du lịch, hiện trạng bờ biển trước đây có hình vòng cung thoải tự nhiên rất đẹp, nhưng việc đổ đất san lấp mặt bằng đã làm biến dạng địa hình, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên của biển.

 

Khu vực người dân đổ đất lấn biển, san nền trái phép ở đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Khu vực người dân đổ đất lấn biển, san nền trái phép ở đại lộ Nguyễn Tất Thành.


Theo tìm hiểu, khu vực người dân tự ý đổ đất san nền nằm trong phạm vi thu hồi đất của Dự án Khu Biệt thự Quốc Anh do Công ty TNHH Quốc Anh NT làm chủ đầu tư. Theo đại diện của Công ty TNHH Quốc Anh NT, công ty phát hiện sự việc từ tối 19-2. Lợi dụng thời điểm ban đêm và rạng sáng thứ Bảy, Chủ nhật, các hộ dân thuê phương tiện cơ giới san ủi, đổ đất lấn biển làm phá vỡ ranh giới dự án, phá hủy môi trường. Ngay sau khi phát hiện, chủ đầu tư đã phản ánh vụ việc, chụp lại hiện trạng đất gửi UBND xã Phước Đồng, UBND TP. Nha Trang để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.


Buộc khôi phục hiện trạng ban đầu

 

Dự án Khu biệt thự Quốc Anh do Công ty TNHH Quốc Anh NT làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 28-11-2014. Dự án có 67,7ha phải thu hồi, trong đó có 52,3ha đất liền, còn lại là mặt biển; có 89 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 40 trường hợp tái định cư. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, dự án đã hết thời hạn so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Cao Pháp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của Công ty TNHH Quốc Anh NT, địa phương đã cử cán bộ Địa chính xã đến kiểm tra hiện trạng đất, rà soát hồ sơ địa chính để phục vụ quá trình xử lý vụ việc. Đến nay, đã có một hộ dân đứng ra thừa nhận hành vi vi phạm trong việc đổ đất san nền trái phép tại khu vực này. Hộ dân này có một thửa đất ở khu vực sát bờ biển, nằm trong phạm vi thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu biệt thự Quốc Anh. Do chờ đợi dự án này thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng quá lâu (đến nay đã hơn 7 năm) nên đã thuê phương tiện cơ giới san lấp mặt bằng trên phần đất của mình và trong quá trình san lấp mặt bằng có đổ đất lấn ra mặt biển.


Theo ông Pháp, đối với các khu vực đất của người dân nằm trong phạm vi thu hồi của Dự án Khu biệt thự Quốc Anh, khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, người dân phải giữ nguyên hiện trạng. Việc người dân đổ đất lấn biển, san nền làm biến dạng địa hình là hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay, UBND xã Phước Đồng đang lập hồ sơ xử lý vi phạm; đồng thời buộc người dân khôi phục hiện trạng ban đầu theo đúng quy định của pháp luật.


THÁI THỊNH