10:09, 24/09/2018

Cửa xả Trạm bơm Đặng Tất: Đã tạm khắc phục ô nhiễm

Sáng 24-9, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với TP. Nha Trang tiến hành kiểm tra nước thải tại cửa xả Trạm bơm Đặng Tất (phường Vĩnh Hải).

Sáng 24-9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phối hợp với TP. Nha Trang tiến hành kiểm tra nước thải tại cửa xả Trạm bơm Đặng Tất (phường Vĩnh Hải).


Từ chiều 22 đến sáng 23-9, một lượng lớn nước thải đen kịt, hôi thối nồng nặc tại Trạm bơm Đặng Tất đổ thẳng ra vịnh Nha Trang thuộc khu vực Hòn Chồng khiến người dân và du khách bức xúc. Hình ảnh họng cống thải ra dòng nước đen kịt được một người dân chụp và đăng tải lên facebook được nhiều người nhanh chóng chia sẻ.

 

Cửa xả Đặng Tất nước đã trong và không còn mùi hôi.

Cửa xả Đặng Tất nước đã trong và không còn mùi hôi.


Tìm hiểu nguyên nhân được biết, mấy ngày gần đây, trên địa bàn TP. Nha Trang có mưa lớn dẫn đến sự cố tại cửa xả Trạm bơm Đặng Tất. Đây cũng là nơi đặt trạm bơm, giếng thu gom nước mưa, nước thải khu vực phía bắc thành phố. Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở TN-MT cho hay, cống tại vị trí trạm bơm có thiết kế kiểu lưỡi gà, không cho nước thải chảy ra, nhưng do mưa lớn làm bật tung cửa sắt đẩy nước thoát ra ngoài gây ô nhiễm.


Ông Phạm Cao Minh Dũng - phụ trách bộ phận xây lắp, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết, Trạm bơm Đặng Tất có công suất 260m3/giờ đảm nhận việc chứa và bơm nước thải, nước mưa từ khu vực phía bắc Nha Trang dẫn về đường 2-4, chảy theo mương Phước Huệ rồi đổ ra sông Cái. Tuy nhiên, do mưa lớn, rác bít các lưới lọc rác, hệ thống bơm quá tải, vượt quá lưu lượng bình thường dẫn tới tê liệt, khiến nước trong giếng tràn ra, bật tung cửa sắt thoát ra biển mang theo một lượng lớn nước thải làm ô nhiễm một khu vực khá rộng tại Hòn Chồng. Sau khi hay tin, công ty đã triển khai biện pháp xử lý bằng cách vớt sạch rác, nạo vét giếng, kích hoạt trạm bơm hoạt động trở lại và hiện nay tình hình đã ổn định.


Sáng 24-9, đoàn kiểm tra do Sở TN-MT chủ trì có mặt tại cửa xả Đặng Tất, màu nước đã trong và không còn mùi hôi. Theo các cơ quan chức năng, khu vực phía bắc Nha Trang vẫn chưa được đầu tư hệ thống thu gom nước mưa và nước thải riêng. Nước mưa, nước thải đổ chung vào hệ thống cống và chảy về Trạm bơm Đặng Tất. Theo quy hoạch, cả khu vực phía bắc thành phố chỉ có 1 trạm bơm nên việc quá tải là đương nhiên. Hơn nữa, thời gian gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, trong khu vực xuất hiện rất nhiều cao ốc, chung cư, nhà hàng, khách sạn, chưa kể nhà dân nên lưu lượng nước thải rất lớn. Trong khi đó, việc đấu nối chưa được quan tâm, mạnh ai nấy làm, thậm chí nhiều nơi nước thải chưa đạt tiêu chuẩn cột B vẫn “xả” thẳng xuống cống. Đây là những lý do khiến cho cửa xả Đặng Tất quá tải. Nước thải chảy tràn ra vịnh gây ô nhiễm là không thể tránh khỏi.  


Ông Bùi Minh Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN-MT cho biết, sau sự cố này, đơn vị sẽ đề xuất tỉnh chỉ đạo TP. Nha Trang rà soát lưu vực và phân chia nước không cho lượng nước mưa đổ về trạm bơm Đặng Tất quá nhiều làm tê liệt hệ thống, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thường xuyên bố trí nhân lực theo dõi, nạo vét vệ sinh cống rãnh ngăn không cho rác tràn xuống cống, làm thông thoáng dòng chảy. Theo quy hoạch thoát nước hiện tại chỉ mang tính cục bộ, tuy một số phường đã có quy hoạch chi tiết 1/500 nhưng chưa đồng bộ, thống nhất, cần rà soát, điều chỉnh cho hợp lý.


Ông Võ Tấn Thái cho biết, khu vực phía bắc thành phố đến nay vẫn chưa triển khai Dự án Môi trường bền vững. Dự kiến đến năm 2020 mới khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải phía bắc. Vì thế, từ nay đến lúc đó, hệ thống nước mưa, nước thải vẫn chưa được thu gom bảo đảm theo tiêu chí vệ sinh môi trường.


V.LẠC