10:08, 16/08/2018

Xây dựng trái phép trên núi Hòn Rồng

Thời gian gần đây, tại khu vực núi Hòn Rồng, thuộc phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa xuất hiện nhiều công trình xây dựng trái phép. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỏ ra khá chậm trễ trong xử lý, khắc phục sai phạm.

 

Thời gian gần đây, tại khu vực núi Hòn Rồng, thuộc phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa xuất hiện nhiều công trình xây dựng trái phép. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỏ ra khá chậm trễ trong xử lý, khắc phục sai phạm.


Công trình mọc trên đất rừng


Theo phản ánh của người dân phường Cam Phú, từ nhiều năm nay, tại khu vực núi Hòn Rồng xuất hiện nhiều máy móc lên san lấp, phá cây rồi xây dựng nhiều công trình kiên cố trên sườn núi. Điều đáng nói, mặc dù xây dựng rầm rộ, nhưng một số công trình hoàn thiện mới bị cơ quan chức năng phát hiện và đình chỉ thi công. Nhiều cử tri phường Cam Phú cho rằng, tình trạng chặt phá cây rừng, san lấp, chuyển nhượng đất tại núi Hòn Rồng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường, biến đổi khí hậu và sạt lở đất, đá xuống khu vực dân cư. Trước đó, ngày 14-3, Báo Khánh Hòa đã có bài viết “Tăng cường quản lý đất đai tại núi Hòn Rồng”, phản ánh tình trạng san ủi, chuyển nhượng đất rừng ở núi Hòn Rồng thuộc phường Cam Lộc. Lãnh đạo TP. Cam Ranh cho biết, sẽ thanh tra và xử lý nghiêm nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

 

Một số công trình trái phép trên núi Hòn Rồng thuộc phường Cam Phú.

Một số công trình trái phép trên núi Hòn Rồng thuộc phường Cam Phú.


Theo tìm hiểu của phóng viên, tại khu vực núi Hòn Rồng thuộc phường Cam Phú, từ năm 2015 đến nay, cơ quan chức năng không ban hành quyết định nào về giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân nào. UBND TP. Cam Ranh chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số cá nhân để sử dụng vào mục đích trồng rừng sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay tại sườn núi Hòn Rồng xuất hiện 4 lán trại, 1 nhà vệ sinh và đường bê tông kiên cố để thuận tiện cho việc đi lại. Gần đó là trang trạng nuôi dê và lán trại phục vụ khai thác đá chẻ trái phép. Ngoài ra, còn một số lán trại của nhiều hộ cá nhân khác nhau được xây dựng tạm…


Ông Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch UBND phường Cam Phú thừa nhận, trên địa bàn phường đã xảy ra một số trường hợp xây dựng công trình trái phép tại núi Hòn Rồng. Phường đã phát hiện và lập biên bản, trình UBND TP. Cam Ranh xử lý theo quy định. Khi được hỏi vì sao các công trình cơ bản hoàn thiện phường mới phát hiện, ông Đăng lý giải, theo quy định mới, phường không có thẩm quyền xử phạt mà chỉ lập biên bản rồi trình cho thành phố xử lý. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp biên bản lập 4 - 5 lần mới chuẩn nên có tình trạng sai phạm kéo dài.


Sẽ kiểm điểm các cá nhân sai phạm


Theo lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh, qua kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại núi Hòn Rồng, cơ quan chức năng phát hiện có tình trạng sử dụng máy múc, xe ben tự ý san lấp mặt bằng, phân lô, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất trái phép. Hoạt động này vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, trong đó có một số vị trí thuộc quy hoạch 3 loại rừng. Vì vậy, UBND thành phố đã ban hành thông báo chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên núi Hòn Rồng; thông báo rộng rãi trên Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố, niêm yết tại trụ sở UBND các xã, phường.


Ngày 23-3, UBND TP. Cam Ranh đã ban hành quyết định về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất tại khu vực núi Hòn Rồng thuộc phường Cam Phú. Ngày 15-6, thành phố tiếp tục ban hành quyết định thanh tra quản lý, sử dụng đất tại khu vực núi Hòn Rồng thuộc phường Cam Lộc. Đến ngày 2-7, UBND TP. Cam Ranh có thông báo yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND các phường Cam Phú và Cam Lộc tạm ngừng giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực núi Hòn Rồng đối với các trường hợp vi phạm. Vấn đề thời gian thanh tra quá lâu, lãnh đạo TP. Cam Ranh cho rằng nguồn gốc đất rất phức tạp cần phải phân loại, xác định chủ đất sau khi chuyển nhượng, lập biên bản các công trình xây trái phép và đề xuất hướng xử lý.


Ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, hiện nay đã có kết quả thanh tra về quản lý, sử dụng đất tại khu vực núi Hòn Rồng thuộc phường Cam Phú nhưng đang hoàn tất để công bố. Căn cứ vào kết quả thanh tra, thành phố sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cụ thể, sẽ yêu cầu các cá nhân vi phạm tháo dỡ, hoàn trả lại hiện trạng đất rừng thuộc núi Hòn Rồng. Đặc biệt, thành phố sẽ kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo và cán bộ, công chức của phường Cam Phú do để xảy ra tình trạng hủy hoại đất đai và xây dựng công trình trái phép trên đất rừng thuộc núi Hòn Rồng.


VĂN KỲ